Chợ Ba Đồn bốc cháy, 23 gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn

(PLO) - Ngọn lửa bùng lên giữa đêm khuya và lan rất nhanh nên việc khống chế đám cháy cũng như di dời tài sản gặp rất nhiều khó khăn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người...
Chợ Ba Đồn bốc cháy, 23 gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn
Khoảng 2h rạng sáng nay (2/1), tại chợ Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Theo các nhân chứng, ban đầu ngọn lửa bùng lên từ một gian hàng phía nhà phụ ngoài đình chợ chính buôn bán đồ nhựa nên lan ra rất nhanh sang các gian hàng bán đồ điện máy, sơn, kim khí, phụ tùng xe máy, nhựa… khác.
Ngọn lửa bùng lên giữa đêm khuya và lan ra rất nhanh.
 Ngọn lửa bùng lên giữa đêm khuya và lan ra rất nhanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động lực lượng và 6 xe cứu hỏa đến hiện trường cùng người dân địa phương dập lửa.

Nhưng vụ cháy lại xảy ra vào lúc đêm khuya nên việc khống chế, dập tắt ngọn lửa và di dời tài sản gặp rất nhiều khó khăn.
Rất may  vụ cháy không gây thương vong về người. Mãi đến gần 6h sáng cùng ngày, vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn.
Đến gần 6h sáng cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.
 Đến gần 6h sáng cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.
Nhiều gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn.
 Nhiều gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản.
 Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản.
Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng UBND thị xã Ba Đồn, có 23 quầy hàng của 19 hộ kinh doanh tại chợ Ba Đồn đã bị thiêu rụi, tài sản và hàng hóa bên trong bị thiệt hại hoàn toàn. Uớc tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.
Tiểu thương dọn dẹp lại các gian hàng bị lửa thiêu rụi.
  Tiểu thương dọn dẹp lại các gian hàng bị lửa thiêu rụi.
Hàng hóa bị lửa thiêu rụi, thiệt hại hoàn toàn.
 Hàng hóa bị lửa thiêu rụi, thiệt hại hoàn toàn.
Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.                

Đọc thêm