Chủ đi vắng, nhà bị lửa thiêu rụi

(PLO) - Hỏa hoạn xảy ra tại thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) khiến một nhà dân bị thiêu rụi.
Các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế ngọn lửa.
Các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế ngọn lửa.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h hôm nay, 16/3, tại căn nhà của gia đình ông Lê Bá Tâm (SN 1958). Vào thời điểm xảy vụ cháy, gia đình ông Tâm đều đi vắng nên người dân phải phá cửa để tiếp cận dập lửa.

Ông Võ Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Triệu Đông cho biết, chính quyền xã đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ để dập tắt đám cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng điều động 2 xe cứu hỏa đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa.  

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Nhưng do hiện trường chứa nguyên liệu dễ cháy lan, cháy lớn, ngôi nhà lại nằm trong ngõ nhỏ, cách các nhà xung quanh khá xa nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Phải gần 2 tiếng đồng hồ sau ngọn lửa mới được khống chế, tuy nhiên toàn bộ ngôi nhà cùng nhiều vật dụng và tài sản có giá trị trong nhà đều bị thiêu rụi.

Cũng theo ông Bắc, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo xã và huyện đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, phối hợp chữa cháy và động viên, hỗ trợ gia đình bước đầu 2 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Các cấp cũng huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên và hội phụ nữ xã tập trung khắc phục hậu quả do hỏa hoạn gây ra, tiếp tục giúp đỡ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Các vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi
Các vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. 

Đọc thêm