Chưa có giấy phép vẫn dựng cần cẩu dẫn đến nam sinh thiệt mạng

(PLO) - Chưa được cấp phép xây dựng, đơn vị thi công vẫn tự ý xây dựng cần cẩu tháp để phục vụ thi công, hậu quả cần cẩu đổ sập đè trường học khiến một học sinh tử vong. 
Hiện trường công trình xây dựng không phép, cần cẩu tháp đổ sập đè trường học khiến một học sinh tử vong
Hiện trường công trình xây dựng không phép, cần cẩu tháp đổ sập đè trường học khiến một học sinh tử vong

Sáng 15/11, Trường THPT Lê Viết Thuật đã cho học sinh nghỉ học để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường vụ sập cần cẩu tháp đè lên trường học khiến một học sinh tử vong.

Ông Nguyễn Tất Thiện, Chủ tịch UBND Phường Trường Thi cho biết, phía chủ đầu tư chưa cung cấp các giấy tờ liên quan đến dự án cho chính quyền phường.

“Phường đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư cung cấp giấy phép xây dựng và các giấy tờ liên quan nhưng chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp. Nên đến thời điểm này phường chưa biết công trình đã có giấy phép hay chưa, ông Thiện nói. 

Theo một cán bộ Phòng QLĐT thành phố Vinh thì công trình xây dựng Dự án Trung tâm thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành chưa có giấy phép xây dựng, cần cẩu tháp mới được xây lắp nên đơn vị chưa nắm được. Sáng nay, đơn vị phối hợp với các lực lượng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một phần cần cẩu tháp vắt lên mái nhà trường
Một phần cần cẩu tháp vắt lên mái nhà trường

Trước đó, khoảng 17h10 ngày 14/11, Ban giám hiệu trường THPT Lê Viết Thuật đang họp thì nghe tiếng nổ lớn trên mái nhà. Khi ra xem thì phát hiện cần cẩu tháp của Cty TNHH Trường Thành xây dựng chung cư phía sau trường đổ sập lên mái nhà của dãy trường học 3 tầng, mái nhà đa năng làm sập toàn bộ mái nhà học 3 tầng và nhà đa năng.

Hậu quả làm em Trần Văn Hải (học sinh lớp 10A7, trú tại phường Quang Trung, TP.Vinh) đang chơi thể thao với các bạn bị cần cẩu tháp bất ngờ rơi trúng người tử vong tại chỗ. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, ngay trong tối 14/11 lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Hiện trường đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
Hiện trường đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra

Tại hiện trường, phần chân của cần cẩu tháp bị bật tung, đổ toàn bộ về phía trường học. Công trình đang được thi công phần móng, toàn bộ công trường được rào kín. 

Ngày 31/5/2016 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền đã ký quyết định số 2443 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ xây dựng Khu chung cư – biệt thự liền kề Trường Thành 2 đối với đơn vị này. Theo đó, dự án được phê duyệt trên diện tích 2.919,4m2, khu chung cư được thiết kế 20 tầng, trong diện tích 1.669,3m2.

Trường THPT Lê Viết Thuật phải cho học sinh nghỉ học để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường
Trường THPT Lê Viết Thuật phải cho học sinh nghỉ học để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường

Trước đó, ngày 18/7/2016 UBND phường Trường Thi đã lập biên bản xử lý vi phạm trong xây dựng đối với Cty TNHH Trường Thành đối với công trình Dự án trung tâm thương mại, biệt thự liền kề Trường Thành. Biên bản chỉ rõ Cty tự ý đổ 2 trụ bằng bê tông để làm chân cẩu tháp nằm vào đất vỉa hè đường Nguyễn Kiệm. Phường đã yêu cầu đơn vị khắc phục trả lại mặt bằng vỉa hè nguyên trạng như ban đầu, chậm nhất vào ngày 20/7/2016.

Ngày 10/9/2016, phường Trường Thi tiếp tục lập biên bản số 0099 về việc xây dựng công trình ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và trường học Lê Viết Thuật. 

Đọc thêm