Chùa Hương chính thức khai hội

(PLO) - Hôm nay, mùng 6 Tết, hội chùa Hương ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) chính thức mở cửa đón khách thập phương. Ngày đầu dự kiến đón khoảng 50.000 lượt khách.
Hàng nghìn du khách thập phương đổ về chùa Hương trong ngày khai hội mùng 6 Tết (Ảnh: zing.vn)
Hàng nghìn du khách thập phương đổ về chùa Hương trong ngày khai hội mùng 6 Tết (Ảnh: zing.vn)

Hội chùa Hương được xem là hành trình về miền đất Phật. Đây cũng là một trong những lễ hội lớn ở miền Bắc và kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng cho hết tháng Ba âm lịch với hàng vạn du khách thập phương về đây chiêm bái, lễ Phật đầu năm cầu may mỗi ngày. 

Ngoài lễ bái cầu may, vãn cảnh, trước khi vào đền, chùa, du khách trải qua hình thức đi thuyền trên dòng suối Yến quanh co qua những thửa ruộng lúa bai bên bờ. Điều này là nét khác biệt hấp dẫn nhiều du khách thập phương.

Trước khi vào với Chùa Hương, du khách thắp hương tại Đền Trình sau đó tiếp tục đi thuyền vào bến Thiên Trù.

Quang cảnh lễ khai hội diễn ra vào 8h sáng 13/2 (Ảnh:Zing.vn)
Quang cảnh lễ khai hội diễn ra vào 8h sáng 13/2 (Ảnh:Zing.vn) 
Trước khi vào với các đền chùa chính, du khách có bước dạo suối Yến vãn cảnh bằng thuyền đò chèo tay.
 Trước khi vào với các đền chùa chính, du khách có bước dạo suối Yến vãn cảnh bằng thuyền đò chèo tay.
Theo một quan niệm tương truyền, thường đi Chùa Hương ba năm liên tiếp sẽ gặp nhiều may mắn nên lượng khách về đây năm nào cũng đông. 

* Cũng trong sáng nay, Lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) diễn ra, thu hút hàng trăm du khách và người dân địa phương.

Sáng nay, hội đền Gióng cũng diễn ra tại Sóc Sơn (Hà Nội) (Ảnh: Zing.vn)
Sáng nay, hội đền Gióng cũng diễn ra tại Sóc Sơn (Hà Nội) (Ảnh: Zing.vn) 
Phí tham quan lễ hội chùa Hương năm 2016:

Giá vé tham quan thắng cảnh chung là 50.000đ/khách.

Thuyền đò tuyến Hương Tích (tuyến chính) là 40.000đ/khách.
Thuyền đò tuyến Tuyết Sơn, Long Vân là. 30.000đ/khách (Đối với đò, thuyền chất lượng, và khách nước ngoài).

Đối với đò thường thuyền đò tuyến Hương Tích (tuyến chính) là 35.000đ/khách; tuyến Tuyết Sơn và Long Vân 25.000đ/khách.

Giá vé cáp treo chùa Hương 2016:
Giá vé cáp treo: Giá vé cáp khứ hồi (người lớn) 140.000đ/vé; Cáp 1 chiều (người lớn): 90.000đ/vé.
Cáp khứ hồi trẻ em 90.000đ/vé; Cáp 1 chiều (trẻ em) 60.000đ/vé.

Giá áp dụng cho cả người Việt Nam và khách nước ngoài. Trong đó, trẻ em là người có chiều cao dưới 1,1 m; Trẻ em trên 1,1m tính vé như người lớn.

Đọc thêm