Chuyện tình 6 năm của người và... búp bê tình dục

(PLO) -Thông tin trên tờ Daily Mail khiến dư luận quan tâm, khi đề cập tới chuyện tình 6 năm của người đàn ông Nhật Bản Senji Nakajima với búp bê tình dục Saori.
Ông Senji nói rằng ông rất coi trọng mối quan hệ với Saori
Ông Senji nói rằng ông rất coi trọng mối quan hệ với Saori

Ông Senji Nakajima, 61 tuổi, đã kết hôn và có 2 con, nhưng do công việc nên rất ít khi về nhà, và đã “phải lòng” Saori - hẹn hò, chèo thuyền, đi mua sắm, chọn quần áo...

Ban đầu, ông Senji Nakajima mua Saori chỉ vì mục đích giải tỏa sinh lý, nhưng sau đó nảy sinh tình cảm vì có cảm giác vơi bớt cô đơn. Ông Senji Nakajima cho biết, thực sự coi trọng mối quan hệ với Saori. 

Không cần bạn gái thực?

Một quảng cáo về búp bê tình dục ở Nhật Bản từng tuyên bố, mua búp bê tình dục, bạn sẽ chẳng bao giờ cần bạn gái thực sự nữa! Theo tờ The Mirror, vì sự cô đơn trong đời sống tình cảm nên chàng trai đến từ Hàn Quốc với biệt danh June Korea (là nhiếp ảnh gia) đã “hẹn hò” với búp bê tình dục và gọi “nàng” là Eva.

Sau đó, June Korea đã đi mua sắm, ăn uống và du lịch với Eva. Giải thích lý do chọn Eva là đối tượng để sáng tác ảnh, June Korea cho biết, luôn trăn trở về việc tạo ra một đời sống nhân tạo mà ở đó búp bê là nhân vật chính.

Gần 2 tháng trước, cảnh sát Indonesia đã tịch thu búp bê tình dục được nhiều người cho là hiện thân của thiên sứ. Theo giới truyền thông, vì dân làng Banggai, tỉnh Sulawesi, Indonesia nhặt được búp bê tình dục trôi nổi trên biển sau ngày nhật thực hiếm hoi xuất hiện ở Đông Nam Á (9/3) nên nhiều người coi nó có xuất thân thần thánh. 

Cũng theo giới truyền thông, sau khi bộ phim có nội dung về tình dục gây tranh cãi "Fifty Shades of Grey" (50 Sắc thái) ra mắt công chúng, các cửa hàng bán đồ chơi tình dục tại Singapore đã nhanh chóng cháy hàng.

Gần 1 năm trước, tại buổi chiếu "Warcraft" ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, một chàng trai đã gây xôn xao khi mua vé để mang theo búp bê tình dục vào rạp chiếu phim. Búp bê này được đặt tên theo chiều cao, là mẫu búp bê tình dục chất lượng cao làm từ chất dẻo chịu nhiệt đàn hồi, có mặt tại các cửa hàng chuyên về đồ chơi tình dục ở Bắc Kinh với giá khoảng 2.500 USD.

Theo trang web bán đồ chơi tình dục ChinaSexQ.com, thị trường đồ chơi tình dục ở Trung Quốc kiếm được 100 tỉ NDT/năm. Một trong những nguyên nhân khiến thị trường thu bộn tiền đến từ sự mất cân bằng giới tính trầm trọng ở Trung Quốc, nên kinh doanh búp bê tình dục ngày càng phát triển tại quốc gia gần 1,4 tỷ người.

Ông Senji đưa búp bê đi chọn quần áo

Ông Senji đưa búp bê đi chọn quần áo

Hàng “hot”

Theo tờ The Mirror, vì được coi là búp bê tình dục đắt nhất thế giới, nên giá của một Real Doll (do hãng Abyss Creations ở Los Angeles, Mỹ chế tạo) từ 6.500 USD tới 11.500 USD và được làm theo yêu cầu của từng khách hàng.

Ngoài Mỹ, Real Doll được tiêu thụ chính tại Anh, Đức và Australia. Theo thông báo của hãng sản xuất Real Doll, loại robot tình dục bằng cao su mềm mại, có khả năng giao tiếp tối đa với bạn tình, có phản ứng trước biểu cảm của đối phương sẽ ra mắt trong năm 2017.

Và sau khi thông tin này xuất hiện, nhiều người đã quan ngại về tính năng của robot tình dục, cũng như bất bình đẳng giới tính trong tương lai. Thậm chí có chuyên gia còn cảnh báo, trong tương lai không xa, robot tình dục sẽ trở thành tình địch của con người. 

Có thông tin cho rằng, tại một số quốc gia đang xuất hiện tình trạng người thích quan hệ tình dục với robot tình dục hơn bạn đời. Theo The Mirror, công ty Aldebaran SAS của Pháp đã kết hợp với Softbank Mobile, một trong những công ty viễn thông lớn nhất Nhật Bản chế tạo thành công robot ấn tượng với tên gọi Pepper.

Và những người mua Pepper phải ký hợp đồng “không được quan hệ tình dục với nó”, cũng như không được tạo ứng dụng liên quan đến sex hay lập trình đè lên phần mềm của nó. Nhiều người nói rằng, ngoài tác dụng thỏa mãn nhu cầu sinh lý, những tiến bộ về trí thông minh nhân tạo sẽ khiến robot tình dục trở nên chân thực và quyến rũ hơn, và con người nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường.

Theo tờ The Sun, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cao, trong tương lai sẽ xuất hiện loại robot tình dục có khả năng tương tác, biết thể hiện cảm xúc như người thật.

Đọc thêm