Cô gái mang thai định nhảy cầu tự tử

Cô gái mang thai trong tình trạng mất bình tĩnh, một chân đã bước lên thành cầu và khóc. Nhận tin báo về sự việc bất thường, tổ cảnh sát giao thông nhanh chóng tiếp cận, khuyên giải cô gái từ bỏ ý định dại dột và bàn giao cô cho người nhà...
Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 6h45 hôm nay, 25/3, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu An Đồng, huyện An Dương, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT  đường bộ - đường sắt CATP gồm Thượng úy Nguyễn Đăng Tuân và Trung úy Phạm Hoàng Anh nhận được tin báo trên cầu An Đồng có một cô gái đang mang thai có ý định tự tử.
Tại hiện trường, cô gái trong tình trạng mất bình tĩnh, 1 chân đã bước lên thành cầu và khóc. Hai cảnh sát phát hiện nhanh chóng tiếp cận, nhẹ nhàng trò chuyện, khuyên giải cô từ bỏ hành vi dại dột.

45 phút sau, cô gái đã lấy lại bình tĩnh và chia sẻ tên là N.K.L (sinh năm 1994, ở xã An Đồng, huyện An Dương).  

Tuy nhiên, trên đường đưa N.K.L về nhà, L. đột nhiên ngất xỉu. Anh Tuân và anh Hoàng Anh đã đưa cô vào bệnh viện cấp cứu.

N.K.L hiện đã bình phục và được người nhà chăm sóc.

Đọc thêm