Cô gái tử vong trong sân ký túc xá trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

(PLVN) - Sáng 28/1, 1 cô gái trẻ được phát hiện trong tình trạng tử vong tại sân ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk (tỉnh Đắk Lắk). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân nhảy từ trên lầu 5 của ký túc xá xuống đất.

 

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Sự việc diễn ra vào sáng cùng ngày, khi đó có nhiều người trong ký túc xá nghe thấy tiếng động tại khu vực sân nên chạy ra xem thì phát hiện ra 1 thi thể của cô gái trẻ nên đã trình báo công an địa phương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để tiến hành phong tỏa hiện trường, vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc. 

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là nữ, tên Nguyễn Thị Mây (SN 1995, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột). Nạn nhân tử vong do nhảy từ trên lầu 5 của dãy nhà ký túc xá xuống. Tại ban công của lầu 5 phát hiện 1 đôi dép được nghi là của nạn nhân.

Nguồn tin riêng cho biết, nhà Mây ở gần trường. Mây đã học xong đại học nhưng chưa đi làm. Mây là cô gái ngoan hiền nhưng có nhiều dấu hiệu bệnh của căn bệnh trầm cảm. Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ./.

        *(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Đọc thêm