CSGT Hà Nội ra quân chấn chỉnh trật tự giao thông

(PLO) - Ngày 7/3, CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân thực hiện Kế hoạch tăng cường tuần tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm luật an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng đến các loại phương tiện là xe khách, xe tải, xe taxi.
CSGT Hà Nội ra quân chấn chỉnh trật tự giao thông
Địa bàn xử lý là các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, xung quanh khu vực bến xe, nhà ga, cổng bệnh viện, trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường xung quanh khu vực chợ đầu mối, khu khai thác đất, đá, quanh các công trình xây dựng đang thi công… Thời gian xử lý từ 6h đến 22h ngày 6/3 đến hết 6/4/2014.
Trung tá Lê Hồng Sơn, đội phó đội CSGT số 14 cho biết: "Đội CSGT số 14 xây dựng kế hoạch và triển khai 3 tổ công tác, thực hiện từ 6h sáng - 22h đêm. Tăng cường tuần tra xử lý xe khách, xe tải, xe taxi, xe mô tô vi phạm luật lệ an toàn giao thông. Hoạt động kiểm tra chủ yếu tập trung vào các lỗi là đi quá tốc độ, nồng độ cồn trong hơi thở, đi không đúng phần đường, làn đường, xe tải chở quá tải, rơi vãi, xe mô tô đèo 3 người không đội mũ bảo hiểm". 

Hàng loạt xe vi phạm trong ngày thứ 2 ra quân.
 Hàng loạt xe vi phạm trong ngày thứ 2 ra quân.

Phòng CSGT Hà Nội cũng giao cho các Đội căn cứ trên từng địa bàn để tập trung lực lượng giám sát và xử lý nghiêm những lỗi vi phạm. Chú trọng xử lý lỗi vi phạm an toàn giao thông, gây ách tắc. 
Đại úy Tạ Ngọc Khánh, Đội tham mưu tổng hợp, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: "Các đội trong nội thành sẽ tập trung xử lý các đối tượng xe taxi, xe tải, xe mô tô vi phạm về dừng đỗ trái quy định, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh và đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chở người quá quy định. Còn nhóm ở ngoại thành thì chúng tôi tập trung xử lý xe khách, xe tải, xe mô tô vi phạm các quy định về tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, chở hàng hóa cồng kềnh, vi phạm nồng độ cồn".
Trung tá Lê Hồng Sơn, đội phó đội CSGT số 14 cho biết: "Từ hôm qua ngày 6/3 - sáng 7/3 đã phạt hơn 30 trường hợp xe khách vi phạm do dừng đổ đón trả khách không đúng quy định, chạy quá tốc độ, mở cửa xe".
Đối với những xe vi phạm, CSGT Hà Nội cũng sẽ xử lý rất mạnh bằng cách thu giấy phép lái xe và đề xuất cắt hẳn giấy phép lái xe của một số trường hợp.

Đọc thêm