Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng ngừng bạo lực với phụ nữ trong đại dịch COVID-19

(PLVN) - Theo Kết quả Điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019, cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ Việt Nam (62,9%) từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực do chồng/bạn tình gây ra trong đời. 
Cuộc thi Ding-Dong nhằm tìm kiếm giải pháp hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực từ chồng/bạn tình
Cuộc thi Ding-Dong nhằm tìm kiếm giải pháp hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực từ chồng/bạn tình

Cứ 10 phụ nữ thì có hơn một người (11,4 %) đã từng gặp phải một hoặc nhiều loại hình quấy rối hoặc lạm dụng tình dục.

Nghiên cứu này cũng cho thấy, tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực từ chồng/bạn tình tuy cao, nhưng số người tìm kiếm và nhận được sự hỗ trợ từ người chứng kiến, cũng như các cơ quan chức năng còn rất hạn chế. Chỉ có 4,9% phụ nữ bi bạo lực tìm kiếm sự hỗ trợ từ công an, còn 90,4% phụ nữ bị bạo lực đã không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Còn theo báo cáo School Tour 2019 của Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tại 10 trường đại học và dạy nghề tại Hà Nội, Hà Tĩnh và Bắc Ninh, 900 trong số 1.200 sinh viên tham gia thảo luận cho biết họ đã trải qua ít nhất một hình thức quấy rối/bạo lực tình dục nhưng đã sợ hãi không dám nói ra do sợ bị trả thù, bị kỳ thị hay bị đổ lỗi.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm CSAGA tổ chức cuộc thi Ding-Dong nhằm tìm kiếm giải pháp hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực từ chồng/bạn tình, đồng nghiệp và giúp họ an toàn khi bạo lực đang diễn ra đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Cuộc thi được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNFPA và DFAT.

Thời gian nhận bài dự thi từ 13h30 ngày 10/3/2021 đến 23h59 ngày 31/3/2021; thời gian chấm giải: 1-4/04/2021. Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tuần 2 của tháng 4/2021, với tổng giải thưởng cuộc thi trị giá 27.000.000 đồng

Đọc thêm