Cứu 7 thuyền viên trên tàu cá bị cháy giữa biển

(PLVN) - Khi đang đánh bắt cá trên vùng biển Quảng Trị, một tàu cá của ngư dân Nghệ An bất ngờ bốc cháy dữ dội, tất cả 7 thuyền viên trên tàu được tàu bạn kịp thời ứng cứu, thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.
Các thuyền viên trên tàu gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn
Các thuyền viên trên tàu gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn

Ngày 16/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa có một tàu cá của ngư dân bị cháy và chìm khi đang đánh bắt ngoài biển.

Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, tàu cá QT 92129 TS do anh Mai Văn Dũng (trú tại khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, đánh bắt cá tại toạ độ 17°20'N, 107°11'E thì phát hiện tàu cá NA 97678 TS do ông Lê Hồng Nhung (SN 1987) làm thuyền trưởng ở cách khoảng 6 hải lý đang bốc cháy dữ dội.

Lập tức, thuyền trưởng Dũng và các thuyền viên nhanh chóng lái tàu đến khu vực tàu bị nạn để ứng cứu. Tất cả 7 người trên tàu gặp nạn, gồm ông Nhung và các thuyền viên Lê Bá Toàn (SN 1976), Lê Bá Vũ (SN 1985), Lê Bá Hiếu (SN 1996), Lê Bá Tùng (SN 1999), Lê Bá Nghĩa (SN 2001; đều trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Văn Thành (SN 1960, trú tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đang lênh đênh giữa biển đều được cứu vớt an toàn.

Tàu NA 97678 TS bị bốc cháy giữa biển
Tàu NA 97678 TS bị bốc cháy giữa biển 

Theo các thuyền viên trên tàu gặp nạn, đám cháy bắt đầu bùng phát từ cabin rồi nhanh chóng lan ra toàn tàu, nguyên nhân có thể do bị chập điện.

Đến khoảng 14h30 chiều cùng ngày, tàu cá QT 92129 TS do thuyền trưởng Dũng điều khiển đã đưa những người bị nạn vào bờ an toàn tại Cảng cá Cửa Việt (bờ Nam).

Sau khi tiếp nhận người bị nạn, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, thăm hỏi và động viên.

Hiện sức khỏe các thuyền viên đều bình thường. Còn tàu NA 97678 TS bị cháy rụi giữa biển, ước tính thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Đọc thêm