Cứu 8 người trên tàu cá bị giông lốc đánh chìm

(PLVN) - Ngày 30/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, 8 người trên một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình bị chìm ngoài khơi biển Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Trị khoảng 19 hải lý vừa may mắn được một tàu khác cứu sống.
Quân y Đồn Biên phòng Roòn đang thăm khám cho các nạn nhân trên tàu cá bị chìm.
Quân y Đồn Biên phòng Roòn đang thăm khám cho các nạn nhân trên tàu cá bị chìm.

Theo đó, khoảng 4h ngày 28/6, tàu cá mang số hiệu QB 98551TS do ngư dân Nguyễn Xuân Nhật (SN 1981, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng đang trên đường về cập cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), đến tọa độ 17 độ 01 phút Vĩ độ Bắc - 107 độ 31 phút Kinh độ Đông ngoài khơi vùng biển Quảng Trị thì bị giông lốc đánh chìm.

Khi gặp nạn, trên tàu có 8 người gồm 6 ngư dân và 2 cháu bé (SN 2003 và 2008) do tàu cá QB 98399TS gửi nhờ để vào bờ.

Đến 9h cùng ngày, 8 nạn nhân trên tàu cá này may mắn được tàu Hải Thắng 18 (thuộc Cty TNHH MTV Hàng hải Ngọc Anh, TP Đà Nẵng) phát hiện, cứu vớt kịp thời rồi đưa về cảng Hòn La (Quảng Bình) và bàn giao cho Đồn Biên phòng Roòn.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Roòn đã tiến hành cử lực lượng quân y thăm khám, kiểm tra và theo dõi sức khoẻ cho các nạn nhân và bàn giao cho các gia đình ngư dân.

Đọc thêm