Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

(PLO) - Khoảng 1h hôm nay, 8/12, 9 ngư dân trên tàu cá NA-94113-TS gặp nạn trên biển khi đánh bắt hải sản đã được lực lượng cứu hộ đưa vào đất liền an toàn. 
Các thuyền viên được cứu hộ và chăm sóc sức khỏe trước khi đưa vào đất liền
Các thuyền viên được cứu hộ và chăm sóc sức khỏe trước khi đưa vào đất liền

Theo đó, ngày 6/12, tàu cá NA-94113-TS đang đánh bắt hải sản trên biển, cách bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh chừng 50 hải lý thì gặp gió mùa về, nước tràn vào khoang máy. Tàu bị hỏng máy, buồng lái không thể điều khiển tàu, trong khi gió mùa mạnh cấp 6-7, sóng cao 2 – 3m. 

Các ngư dân nỗ lực khắc phục sự cố nhưng bất thành, thời điểm này trên thuyền có 9 ngư dân đều là người Nghệ An, thuyền trưởng đã phát điện cứu hộ. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn đã hướng dẫn cho các thuyền viên đảm bảo an toàn chờ tàu cứu hộ đến.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh thông tin, trực ban Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam xác định gần khu vực tàu cá bị nạn không có tàu nào hoạt động. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 lập tức lên đường cứu nạn tàu cá NA-94113-TS và 9 ngư dân.

Thời tiết ngày càng phức tạp, vượt qua sóng to gió lớn và màn đêm trên biển, tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 đã tiếp cận thành công tàu cá NA-94113-TS. Các thuyền viên trên tàu đã đuối sức và rơi vào tình hình hoảng loạn do gặp nạn trên biển và phải chống chọi với sóng biển được tiến hành chăm sóc y tế, hồi phục sức khoẻ.

Sau đó toàn bộ thuyền viên trên tàu được đưa vào đất liền, tàu NA-94113-TS cũng được lai dắt, đưa về bờ bàn giao cho chủ tàu để sửa chữa.

Đọc thêm