Cứu nam thanh niên mắc bệnh nặng, mê man giữa biển

(PLO) - Thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải Việt Nam, ngày 24/4, Trung tâm này nhận yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ tàu ĐNa 90449 TS đối với thuyền viên Phan Văn Giỏi (SN 1982). Anh này bị sốt cao, đau thắt ngực, khó thở, mụn nước nổi toàn thân, có lúc mê man bất tỉnh. 
Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tiếp tục điều trị trong đêm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.
Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tiếp tục điều trị trong đêm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

Anh Giỏi phát bệnh từ sáng 20/4 và không có biểu hiện thuyên giảm, khi tàu ĐNa 90449 TS đang hoạt động tại khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng tiến hành tư vấn y tế từ xa cho bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn các thuyền viên còn lại chủ động phòng tránh lây bệnh và yêu cầu tàu khẩn trương đưa bệnh nhân chạy về bờ.

Đến sáng 25/4, tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, trầm trọng hơn trong khi tàu ĐNa 90449 TS không có thuốc để chữa trị, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 chở 1 ê kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng cùng trang thiết bị ra khơi cứu bệnh nhân. Chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu ĐNa 90449 TS, triển khai cấp cứu tại chỗ sau đó chuyển anh Giỏi sang tàu SAR 412 để đưa về đất liền điều trị.

Các thuyền viên còn lại của tàu ĐNa 90449 TS cũng đã được kiểm tra và chăm sóc sức khỏe, đề phòng khả năng lây nhiễm.

Bệnh nhân Phan Văn Giỏi tiếp tục được điều trị tại bệnh viện ở Đà Nẵng.

Đọc thêm