Cứu nạn tàu cá Đà Nẵng và 9 ngư dân gặp nạn trên biển

(PLO) - Ngày 7/12, tin từ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, tàu Cảnh sát biển 4037 của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa cứu nạn thành công một tàu cá cùng 9 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn khi đánh bắt trên biển.
Tiếp cận và lai dắt thành công tàu bị nạn vào bờ
Tiếp cận và lai dắt thành công tàu bị nạn vào bờ

Trước đó, vào lúc 6h45 sáng ngày 6/12, tàu CSB 4037/ Hải đội 201/ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đang thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát trên khu vực đông nam đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) thì nhận được lệnh của Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Vùng nhanh chóng cơ động tàu đi tìm kiếm, cứu nạn tàu cá của ngư dân mang số hiệu ĐNa 90917 TS (do ông Nguyễn Văn Độ, SN 1976, ngụ quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng làm thuyền trưởng), cùng 8 thuyền viên; đang bị hỏng máy, trôi dạt gần trung tuyến bờ ngang khu vực biển Quảng Bình.

Sau hơn 2 giờ cơ động với tốc độ cao trong điều kiện thời tiết sóng gió to, gió lớn, trời mưa; tàu CSB 4037 đã tiếp cận được với tàu cá ĐNa 90917TS và các thuyền viên. Khi tiếp cận được tàu ĐNa 90917TS, CSB 4037 đã nhanh chóng tiến hành lai kéo về cảng Đà Nẵng.

Đến 3h ngày 7/12, tàu CSB 4037 lai kéo tàu ĐNa 90917TS cập cảng Hải đội 2/ Bộ đội biên phòng Đà Nẵng an toàn để bàn giao tàu cá bị nạn cho các lực lượng chức năng theo đúng quy định

Hiện tại, sức khỏe của các thuyền viên trên tàu cá đều trong tình trạng tốt.

Đọc thêm