Đà Nẵng dừng hàng loạt hoạt động dịp 30/4 - 1/5 để phòng dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 29/4, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng đã có công văn về việc tạm dừng hàng loạt các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị dừng tất cả hoạt động, sự kiện tập trung đông người.
Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị dừng tất cả hoạt động, sự kiện tập trung đông người.

Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị dừng tất cả hoạt động, sự kiện tập trung đông người bao gồm tất cả hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Quốc tế Lao động 1/5, chưa diễn ra.

Trong đó, có nhiều sự kiện, hoạt động lớn đã có kế hoạch từ sớm như Chương trình Đại nhạc hội "Thế giới nước" (dự định tổ chức hôm nay 29/4); Sự kiện "Hội ngộ các Câu lạc bộ xe máy Honda 67 toàn quốc lần thứ 13" (30/4); Chương trình biểu diễn nghệ thuật The Rap Show (30/4); Âm nhạc đường phố (30/4 - 2/5); Giải Vô địch Bowling các đội mạnh quốc gia năm 2021 (30/4).

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạm dừng chương trình “Nghệ thuật Xiếc đương đại” tại Công viên Thanh Niên (đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Trước đó, ngày 27/4, trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, nhất là ở các nước láng giềng, thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu chính quyền các cấp, đơn vị chức năng liên quan rà soát các sự kiện, lễ hội tổ chức trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và hạn chế các sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

Đọc thêm