Đá rơi trúng công nhân, tàu tông nhân viên gác chắn tử vong

(PLVN) - Cùng ngày, một công nhân mỏ bị đá rơi trúng người tử vong, một nhân viên gác chắn đường sắt bị tàu tông khi băng qua đường ngang dân sinh. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h hôm nay, 4/11, trong lúc công nhân đang làm việc tại mỏ đá của Công ty đá Hoàng Mai (thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trên địa bàn phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An) thì một người bất ngờ bị đá rơi trúng, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.V (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Thiện) là công nhân tại công trường. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng, chính quyền có mặt sau đó để phối hợp để điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Hơn 11h cùng ngày, ông N.V.H (SN 1968, trú xã Nghi Yên, Nghệ An) sau giờ làm đã băng qua đường ngang dân sinh giao nhau đường sắt (đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên, Nghi Lộc) để về nhà thì bị đoàn tàu SE8 lao tới tông trúng. Cú tông khiến ông H. bị hất văng ra xa, bất tỉnh. 

Được sơ cứu, nạn nhân tỉnh lại rồi được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nạn nhân là nhân viên gác chắn cung Cầu Cấm mấy năm nay. 

Đọc thêm