Đã tìm thấy thi thể ba sinh viên tình nguyện bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ninh

(PLO) - Vào khoảng 2 giờ rạng sáng 3/7, đoàn cứu hộ tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể ba sinh viên tình nguyện bị lũ cuốn trôi.
Đã tìm thấy thi thể ba sinh viên tình nguyện bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ninh

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 2/7, tại khu vực cầu Pác Hooc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lũ cuốn trôi 4 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Ngoại Thương (Hà Nội) .

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, 4 sinh viên tình nguyện lội qua suối để đi từ nơi tình nguyện về địa điểm nghỉ ngơi thì bất ngờ có lũ tràn về cả 4 sinh viên đã bị nước cuốn trôi. Trong số 4 sinh viên có một sinh viên đã may mắn thoát nạn, ba sinh viên còn lại bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã phân công đồng chí Vũ Văn Diện (Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) cùng lãnh đạo huyện Bình Liêu, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh... đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn đồng thời  huy động lực hơn 100 người tham gia tìm kiếm ba sinh viên tình nguyện.

Sau nỗ lực tìm kiếm suốt một đêm, đến 2h13 sáng 3/7, thi thể của ba sinh viên tình nguyện đã được tìm thấy. Danh sách ba nữ sinh được xác định là Vũ Thị Xoa (20 tuổi quê Hải Dương), Nguyễn Thị Hải (19 tuổi. Quê Nghệ An), Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi, quê Hà Nội). 

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm thủ tục để bàn giao thi thể 3 sinh viên về cho gia đình làm thủ tục mai táng. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi cháu tử vong 6 triệu đồng, huyện Bình Liêu hỗ trợ 6 triệu đồng.

Đọc thêm