Đại úy biên phòng quan hệ bất chính làm nữ giáo viên mang thai

(PLVN) - Dù đã có vợ và con, nhưng đại úy bộ đội biên phòng vẫn quan hệ bất chính với một cô giáo khiến người tình mang thai. Người này vừa bị kỷ luật...
Đại úy biên phòng quan hệ bất chính làm nữ giáo viên mang thai

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vừa ký quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo, cách hết chức vụ đối với Đại úy Nguyễn Sinh H. (công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo).

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, ông Nguyễn S.H. quen chị T.T.B làm giáo viên và có quan hệ bất chính với chị B. trong khi ông H. đã có gia đình, có vợ, có con.

"Sai phạm của đồng chí Nguyễn S.H. đã vi phạm Khoản 1, điều 19, Luật Hôn nhân gia đình; vi phạm điều 17, Quy định số 47/QĐ-TW, ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, những điều đảng viên không được làm, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng của đơn vị và cá nhân đồng chí Nguyễn S.H", Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nêu rõ. 

Kỷ luật cảnh cáo đối với Đại úy BĐBP
Kỷ luật cảnh cáo đối với Đại úy BĐBP 

Với những vi phạm trên, Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đều ký quyết định kỷ luật ông Nguyễn S.H hình thức Cảnh cáo. 

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhận được một đơn của một cô giáo trên địa bàn Hà Tĩnh tố Đại úy Nguyễn S.H. mặc dù đã có gia đình những vẫn lừa và quan hệ với người này dẫn đến có thai. Biết có thai, cô gái này báo cho Đại úy H. nhưng bị chối bỏ trách nhiệm. 

Đơn vị chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ. Sau khi có kết luận, phía đơn vị đã xác định đơn tố cáo của cô H. là có căn cứ nên đã thi hành kỷ luật đối với Đại úy Nguyễn Sinh H. 

Ngoài kỷ luật cảnh cáo, cách hết toàn bộ chức vụ, từ đội trưởng vũ trang xuống làm nhân viên, Đại úy H. còn bị điều chuyển công tác vào Đồn biên phòng Bản Giàng, trong vòng 5 năm không được tăng lương, tăng hàm. 

Đọc thêm