Đang cách ly, 8 nhân viên vũ trường New Phương Đông vẫn tụ tập mở nhạc ồn ào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù đang bị cách ly do liên quan đến các ca mắc Covid-19 nhưng 8 nhân viên của vũ trường New Phương Đông vẫn thiếu ý thức, tụ tập lại 1 phòng mở nhạc ồn ào.
Vũ trường New Phương Đông hiện đã bị phong tỏa do có nhiều ca mắc Covid-19.
Vũ trường New Phương Đông hiện đã bị phong tỏa do có nhiều ca mắc Covid-19.

Ngày 13/5, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã đưa người cách ly là Nguyễn Hoàng Khanh (27 tuổi, trú tổ 1, thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) qua cách ly riêng tại phòng khác để chấm dứt gây mất an ninh trật tự.

Khanh là nhân viên vũ trường New Phương Đông, được lực lượng chức năng đưa vào cách ly tại Khu Ký túc xá phía Tây TP Đà Nẵng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) do liên quan đến "ổ dịch" tại quán bar lớn nhất Đà Nẵng này.

Khanh được bố trí cách ly ở phòng 518 từ ngày 6/5 và đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Tuy nhiên, tối 10/5, Khanh tự ý bỏ qua phòng 502 cùng 7 người cách ly khác đều là nhân viên vũ trường New Phương Đông, mở nhạc ồn ào.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên của vũ trường New Phương Đông.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên của vũ trường New Phương Đông. 

Phát hiện vụ việc, tổ công tác Công an quận Liên Chiểu đã ngăn chặn kịp thời. Qua kiểm tra nhân thân, 5 trong 8 nhân viên này từng liên quan đến việc sử dụng trái phép ma túy (trong đó có Khanh), thường tụ tập lại 1 phòng để nghe nhạc.

Do đó, ngoài việc răn đe nhóm nhân viên vũ trường New Phương Đông và đưa Khanh đi cách ly riêng tại phòng 208, Công an quận Liên Chiểu yêu cầu Khu ký túc xá phía Tây bố trí 7 nhân viên bar New Phương Đông còn lại tại các khu vực thuận tiện cho công tác quản lý, theo dõi, kịp thời xử lý nghiêm nếu tái phạm.

Đọc thêm