Đang chạy xe máy ở Đà Nẵng bị dây cáp thòng xuống đường cắt ngang cổ

(PLVN) - Nam thanh niên chạy xe máy chở theo vợ lưu thông trên đường phố Đà Nẵng bất ngờ bị vướng vào dây cáp thòng lọng xuống đường. Hậu quả, nạn nhân bị dây cáp cắt ngang cổ, nguy kịch.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Rạng sáng 24/7, các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc 1 nam thanh niên chạy xe máy nguy kịch vì bị vướng vào sợi dây cáp thòng xuống đường.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ giờ tối 23/4, anh Lê Văn Trọng (SN 1994 ngụ Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển xe 74F1-29362 chở vợ tên Phúc (SN 1994 cùng quê) sau xe, lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về bến xe trung tâm. Khi đến trước số khu vực số nhà từ 162 đến 168 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), bất ngờ bị vướng vào 1 sợ dây cáp thòng lọng xuống đường.

Hậu quả, anh Trọng bị dây cáp cứa ngang cổ, ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin. Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Bó cây cáp thòng xuống đường được tháo xuống sau khi gây tai nạn cho anh Lê Văn Trọng.
Bó cây cáp thòng xuống đường được tháo xuống sau khi gây tai nạn cho anh Lê Văn Trọng.

Đọc thêm