Danh tính nạn nhân trong vụ sập công trình ở Phú Thọ

(PLVN) - Chiều nay, 1/9, ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ tai nạn lao động ở Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ. 
Danh tính nạn nhân trong vụ sập công trình ở Phú Thọ

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, một nhóm công nhân đang tiến hành múc móng, xây dựng thì tả taluy cao khoảng 7m, dài 20m bất ngờ bị đổ sập khiến nhiều người bị vùi lấp. Tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng cứu hộ, máy móc đến để cứu hộ.

Sau khi nhận được thông tin, ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ và các cơ quan ban ngành đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, xử lý việc tìm kiếm nạn nhân cũng như động viên, hỗ trợ các gia đình bị nạn. Hậu quả của vụ tai nạn lao động làm 4 người tử vong.

Bốn nạn nhân gồm: Nguyễn Kim Đồng (SN 1976, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba), Nguyễn Thị Minh (SN 1980, trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh),  Nguyễn Văn Hải (SN 1979) và Nguyễn Thị Loan (SN 1967) đều trú tại xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, các hộ dân sống ở xung quanh vị trí xảy ra sạt lở bị đe dọa do nền đất yếu, tỉnh Phú Thọ đang yêu cầu tiến hành di dời 4 hộ dân xung quanh.

Đọc thêm