Đảo Cô Tô có điện trở lại

(PLO) - Sau hơn 10 ngày mất điện toàn đảo do sự cố sét đánh làm hư hỏng tuyến cáp ngầm 22 KV. Hiện toàn bộ huyện đảo Cô Tô đã được cấp điện trở lại.
Công ty điện lực Quảng Ninh nhanh chóng khắc phục sự cố
Công ty điện lực Quảng Ninh nhanh chóng khắc phục sự cố

Sáng 29/6, Công ty điện lực Quảng Ninh cho biết khoảng 4 giờ sáng ngày 29/6, đơn vị đã hoàn tất việc sửa chữa tuyến cáp ngầm 22 KV đi qua biển bị sét đánh hỏng trước đó. Ngay sau khi sửa chữa xong điện lưới trên toàn đảo được cấp trở lại, sinh hoạt người dân trở lại bình thường.

Anh Nguyễn Văn Dũng (kinh doanh nhà nghỉ trên đảo Cô Tô) cho biết, sau nhiều ngày mất điện lưới, gia đình tôi từ sinh hoạt đến hoạt động kinh doanh đều phải dùng máy phát điện rất tốn kém. Nay có điện trở lại, gia đình có thể yên tâm kinh doanh. Hơn thế khi có điện, lượng khách du lịch sẽ tăng trở lại, bù đắp cho hoạt động kinh doanh bị trì trệ thời gian vừa qua.

Điện lưới đã trở lại sau 10 ngày gặp sự cố do sét đánh
Điện lưới đã trở lại sau 10 ngày gặp sự cố do sét đánh

Cùng ngày, khi tuyến cáp được sửa chữa thành công, đại diện công đoàn Tổng công ty điện lực miền Bắc, ông Vũ Văn Minh (Phó chủ tịch) đã có mặt tại đảo Ba Mùn động viên chia sẻ và trao phần quà trị giá 50 triệu đồng để khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên đã khắc phục sự cố cáp ngầm.

Trước đó, như báo Pháp Luật Việt Nam đã đưa tin, ngày 18/6, do sét đánh trúng vào tuyến đường dây và cáp ngầm 22KV gây mất điện cho đảo Cô Tô. Công ty điện lực Quảng Ninh phải mất hơn chục ngày để sửa chữa. Mất điện cuộc sống của người hơn 4.400 hộ dân  đảo bị xáo trộn, hoạt động kinh doanh du lịch bị ngưng trệ, lượng khách du lịch đến Cô Tô giảm mạnh.

Đọc thêm