Đào cống thoát nước đưa thi thể người đàn ông ra ngoài

(PLVN) - Ông Hùng được chủ vườn sầu riêng phát hiện tử vong dưới cống thoát nước. Người dân phải đào đất, đưa ống cống lên bờ, sau đó mới đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. 
Người dân đào mương đưa ống cống lên bờ để mang thi thể nạn nhân ra ngoài.
Người dân đào mương đưa ống cống lên bờ để mang thi thể nạn nhân ra ngoài.

Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đang điều tra nguyên nhân ông Lê Văn Hùng (52 tuổi, xã Tam Bình) tử vong trong cống thoát nước.

Theo đó, sáng ngày 23/3, một chủ vườn sầu riêng ở xã Tam Bình phát hiện ông Hùng tử vong trong cống có đường kính 0,3 mét nên đã báo cơ quan chức năng.

Việc đưa thi thể nạn nhân ra ngoài khó khăn vì ống cống hẹp, người dân phải đào đất, đưa ống cống lên bờ sau đó mới đưa thi thể ra ngoài.

Theo người dân, ông Hùng sống bằng nghề làm vườn. Gần đây, ông ta có biểu hiện trầm cảm và có thể đã tự chui vào ống cống, sau đó gặp thủy triều dâng dẫn đến bị ngạt.

Đọc thêm