Đau lòng những vụ học sinh rơi từ tầng cao xuống sân trường

(PLVN) - Đến trường nhưng do bất cẩn hoặc tâm lý không ổn định có học sinh bị rơi từ tầng cao xuống sân trường.
Nam sinh rơi xuống sân trường.
Nam sinh rơi xuống sân trường.

Khoảng 8h ngày 25/6, trong giờ ra chơi, em N.Đ.H (SN 2004, học sinh 10A2, Trường THPT Chu Văn An tại xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ nhảy từ tầng 2 (khu vực lan can cầu thang) xuống sân trường.

Phát hiện sự việc, ngay lập tức thầy cô giáo và học sinh đã tới hỗ trợ đưa nam sinh này tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Nam sinh chỉ bị gãy chân, không nguy hiểm tới tính mạng.

Theo lãnh đạo Trường THPT Chu Văn An: "Thường ngày em H vẫn đến trường, tuy nhiên, gần đây em có các biểu hiện tâm lý không bình thường”. Nguyên nhân em H nhảy tầng 2 nhà trường đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Một nữ sinh trường THCS Trưng Vương (TP Pleiku, Gia Lai) cũng bị rơi từ tầng 3 xuống sân trường chiều 12/6. Nữ sinh này là N.N.G.N (SN 2008, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng) sau đó được ban giám hiệu đưa học sinh đi cấp cứu.

Tại hiện trường vụ việc, có giày, cặp sách và một lá thư tuyệt mệnh. Theo trích xuất camera tại trường, thì học sinh đã bỏ lại các vật dụng này, tự leo lên lan can tầng 3, rồi nhảy xuống sân trường. Nữ sinh bị bể xương gót chân và được phẫu thuật sau đó.

Cũng theo báo cáo của trường THCS Trưng Vương, nạn nhân là một học sinh ngoan, học lực khá, ít nói, ít giao tiếp. 

Trước đó, 11h25 ngày 11/11/2019, nữ sinh lớp 7 Trường THCS Hùng Sơn (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) bất cẩn rơi xuống sân trường. Theo đó, sau khi hết tiết 5, em H. T. Đ (SN 2007) và các bạn cùng lớp chơi ở tầng 2. Không may Đ bị rơi dép xuống rãnh thoát nước ở lan can tầng 2. Khi nhảy xuống lấy dép, do bị quá đà nên nữ sinh bị ngã xuống sân trường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu nhà trường cùng gia đình đã nhanh chóng đưa em Đ đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Do bị thương nặng, hiện được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội).

Đọc thêm