Đề thi Lý khó, nhiều sĩ tử ngao ngán.

(PLO) -Chiều nay (2/6), thí sinh thi 2 môn tự chọn là Vật Lý và Lịch Sử. Ngay sau khi kết thúc buổi thi nhiều sỹ tử tỏ ra ngao ngán vì cho rằng đề Lý năm nay khó hơn năm ngoái.

Đề thi Lý khó, nhiều sĩ tử ngao ngán.
Theo ghi nhận, tại một số địa điểm thi, nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay có phần khó hơn năm ngoái. Phần lý thuyết chủ yếu là kiến thức cơ bản, trong khi phần bài tập có những câu rất khó. 
Thí sinh Nguyễn Thị Huệ (THPT Cầu Giấy) cho biết: “Đề thi môn vật lý câu hỏi nội dung về điện khó và có thể nhiều thí sinh sẽ bỏ các câu này. Nội dung câu hỏi phức tạp, số liệu lại rất lẻ khiến việc tính toán gặp khó khăn. Đây thực chất là các bài tự luận dài nhưng lại cho thành các bài trắc nghiệm nên thí sinh sẽ rất khó khăn trong việc tính toán. Với đề thi này, thí sinh sẽ khó đạt điểm cao".
Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi môn Vật Lý năm nay khó nên nhiều em đã không hoàn thành bài thi tốt nhất.
Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi môn Vật Lý năm nay khó nên nhiều em đã không hoàn thành bài thi tốt nhất. 
Tại nhiều điểm thi khác, nhiều thí sinh ở các hội đồng thi cho biết làm được từ 40-60% đề. Đề có nhiều câu rất dễ nhưng cũng có nhiều câu rất khó, tính toán không ra kết quả. Nhiều thí sinh đoán điểm thi ở mức 4 - 6 điểm.
Vì không làm được bài trọn vẹn, nhiều sĩ tử tỏ ra ngao ngán sau khi kết thúc buổi thi chiều nay.
Vì không làm được bài trọn vẹn, nhiều sĩ tử tỏ ra ngao ngán sau khi kết thúc buổi thi chiều nay. 
Trong khi đó, thí sinh Lê Anh (THPT Chu Văn An) cho biết: “Em thấy đề thi năm nay khó hơn năm ngoái. Học sinh trung bình làm được khoảng 30-40%. Phần điện và sóng khá khó. Em và bạn bè nhiều người không làm phần điện và sóng, chỉ tô tròn ngẫu nhiên”.
Một thí sinh khác ở trường này cho rằng: “Đề ra khối lượng bài nhiều nên làm không kịp thời gian. Đề thi nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12, nhưng có nhiều câu em chưa từng gặp bao giờ".
Nhiều thí sinh cho rằng chỉ giải đúng 2/3 đề thi./.

Đọc thêm