Đêm hội "Hải Phòng trong sắc màu phượng đỏ"

(PLO) - Đêm hội “Hải Phòng trong sắc màu Phượng đỏ”và lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà vừa khép lại. Đây là chương trình chính trong Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ III với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ấm áp tình người đất Cảng… 
Đêm hội "Hải Phòng trong sắc màu phượng đỏ"
Khai mạc buổi lễ Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền – Trưởng ban tổ chức Lễ hội hoa phượng đỏ lần III  nhấn mạnh, với ý tưởng tổ chức một lễ hội văn hóa du lịch mới, mang tên Hoa Phượng Đỏ, một loài hoa đẹp gắn với biểu tượng TP Cảng nhằm quảng bá, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, hình ảnh của Hải Phòng ở trong nước và quốc tế.  
Đặc biệt, tại Lễ hội Hoa phượng đỏ năm nay- Hải Phòng đã long trọng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt - Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà -  một địa danh hội tụ đầy đủ các giá trị sinh thái tự nhiên vượt trội cùng những giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên tươi đẹp, hướng tới mục tiêu xây dựng quần đảo Cát Bà trở thành điểm đến du lịch “xanh”, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, xứng đáng với vị thế, tiềm năng và giá trị nổi bật của quần đảo Cát Bà- Đảo ngọc.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà; khu Di tích  quần đảo Cát Bà gồm 367 đảo với 7 hệ sinh thái liền kề, có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, nhiều hang động nổi tiếng, địa danh này là điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế…

Đêm hội đã diễn ra các chương trình nghệ thuật với chủ đề “Phượng hồng”, “Những con đường hoa phượng”, “Cát Bà – Đảo Ngọc”, “Mênh mang đất trời cửa biển” và “Nhip sống mới trong màu hoa phượng đỏ”. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng về câu chuyện một TP đang trên đà đổi mới cùng các công trình hiện đại như Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; Cầu – Đường vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện; dải trung tâm vườn hoa TP  hiện đại được chỉnh trang, cải tạo ấn tượng … không chỉ gợi nhớ về một Hải Phòng xưa trong nỗi nhớ của những người con đi xa mà còn dẫn dắt người xem, cùng với du khách biết đến những điểm du lịch hấp dẫn trên TP Cảng.

Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 3 diễn ra từ ngày 09 đến ngày 11/5 cùng với hàng loạt các hoạt động nghệ thuật văn hóa, thể thao hấp dẫn như biểu diễn trống hội, diễu hành xe đạp cổ, múa rồng, múa rối nước, ca nhạc tạp kỹ, khiêu vũ thể thao, ảo thuật, đua thuyền, triển lãm Diều sáo, ảnh Cát Bà, hội chợ ẩm thực, hội chợ du lịch – thương mại…. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ  không chỉ là động lực mới, khí thế mới cho phát triển TP theo chủ đề hành động năm 2014 “Phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” mà còn mang đến không khí sôi động, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, tạo ấn tượng đẹp về con người Hải Phòng văn minh, năng động sáng tạo, thân thiện trên con đường phát triển.

Đọc thêm