Đêm nay miền Bắc mưa rét, biển Đông khả năng bão đổ bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Trong khi đó, bão giật cấp 16 đang di chuyển đến gần biển Đông.
Đêm nay miền Bắc mưa rét, biển Đông khả năng bão đổ bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm nay, các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Hà Nội từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ gần sáng ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay, cơn bão mạnh có tên Nock-ten đổ bộ Phillippines. Dự báo khoảng chiều và tối nay, bão có khả năng đi vào Biển Đông. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. 

Vị trí tâm bão và đường đi bão Nock-ten sáng 26/12.
Vị trí tâm bão và đường đi bão Nock-ten sáng 26/12.

Đến 1h ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là khoảng từ 120 đến 135km một giờ), giật cấp 13-14. 

Trong 24 -48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1h ngày 28/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 350km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là khoảng từ 90 đến 120km một giờ), giật cấp 12-13. 

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, ngày 28/12/2016 đến 2/1/2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động sau bão Nock-ten nên ở các tỉnh Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt) gây một đợt lũ vừa và nhỏ trên các sông thuộc khu vực. 

Đọc thêm