Đi bắt cua, bị rắn độc cắn nguy kịch

(PLO) - Sau 10 ngày điều trị, ngày 29/10, bệnh nhân Hồ Văn Hợi (55 tuổi, ở xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị rắn độc cắn đang hồi phục tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. 
Đi bắt cua, bị rắn độc cắn nguy kịch
Theo người nhà bệnh nhân, tối 19/10, ông Hợi đi bắt cua ở ngoài đồng thì gặp con rắn đen trắng (còn gọi là rắn cạp nia). Người đàn ông này bắt bỏ vào túi thì bị cắn vào đầu ngón tay. Ông Hợi đã rửa vết thương, nặn máu độc ra, người nhà đưa ông Hợi đến trạm xã gần đó sơ cứu vết thương rồi chuyển thẳng lên bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Bệnh nhân Hợi nhập viện trong tình trạng rối loạn cơ, nhịp tim; liệt tứ chi; liệt hô hấp và các cơ khớp, không tự thở được. Hiện diễn biến sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục tích cực nhưng vẫn đang phải thở bằng máy. 
Trước đó, ngày 15/10, ông Lô Văn Toàn - công an xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An đã bị rắn cạp nong cắn tử vong khi bắt rắn bị rắn cắn.
Nhiều ngày qua, tại địa bàn xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) xuất hiện nhiều rắn lục đuôi đỏ trong vườn, trong nhà tấn công người dân. UBND xã Khánh Sơn đã phát động người dân diệt rắn lục, với mỗi con rắn diệt được xã sẽ trả 200 ngàn đồng. Hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều. 

Đọc thêm