Điểm đặc biệt tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2016

(PLO) - Năm nay, Lễ hội càng trở nên đặc biệt khi được tổ chức cùng với Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Nữ tướng Lê Chân, Bằng xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát TP Hải Phòng.
Những cách buồm đang chuẩn bị ra khơi
Những cách buồm đang chuẩn bị ra khơi

Hôm nay (6/5), Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ V với chủ đề “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn” chính thức khai mạc tại quảng trường Nhà hát thành phố Cảng. 

Kịch bản mang dấu ấn riêng

Chương trình khai mạc được tổ chức trọng thể với khoảng 3.500 đại biểu. Buổi lễ được chia làm 2 phần chính. Sau phần khai mạc ấn tượng, phần lễ hội sẽ sôi động với những nội dung chính đặc sắc và nổi bật của chủ đề "Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn". Kết thúc chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng được nhiều người dân chờ đợi.

Chương trình đêm hội có tổ chức diễu hành Carnival với các mô hình lớn, thể hiện sự đoàn kết, đồng tâm của người dân đất Cảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành TP Cảng văn minh, hiện đại.

Theo ông Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP Hải Phòng, chương trình nghệ thuật đêm hội được chia làm 4 chương chính gồm: Tháng 5 Hải Phòng, Thánh Chân công chúa Lê Chân, Hải Phòng - Nối vòng tay bạn bè, Hải Phòng – TP Hoa Phượng Đỏ.

Đặc biệt, chương "Thánh Chân công chúa Lê Chân" với nội dung đặc sắc của màn sử thi nghệ thuật giới thiệu hình tượng Nữ tướng Lê Chân và quá trình khởi sinh vùng đất An Biên xưa, Hải Phòng nay - điểm nhấn để quảng bá hình ảnh đất và người Hải Phòng tới bạn bè bốn phương.

Nói về lực lượng “khủng” tham gia biểu diễn, đạo diễn Vũ Hải, tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật bật mí: “Đêm hội đầy sắc màu trên được biểu diễn với sự tham dự của 300 diễn viên múa chuyên nghiệp trung ương, 80 vũ đoàn và diễn viên nhảy hiện đại, 80 nhóm hippop và patin chuyên nghiệp, 30 nhóm hợp xướng violon, 60 diễn viên trong dàn đồng ca, hợp xướng, 400 sinh viên, 20 ca sĩ, nghệ sỹ solo nổi tiếng. Phần diễu hành Carnival còn có sự tham gia của 300 diễn viên chuyên và bán chuyên, 1000 sinh viên Đại học và Cao đẳng trên địa bàn.”

Với chủ đề "Hải Phòng- Nối vòng tay bè bạn", bên cạnh những địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng và các địa phương có kết nối về địa danh hàng không với Hải Phòng, 4 đoàn chính quyền, 3 đoàn nghệ thuật và 2 đoàn sinh viên nước ngoài cũng đến Hải Phòng tham dự lễ hội.

Trong đó, đoàn nghệ thuật Qian Yanfu đến từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với sự tham dự của 21 diễn viên múa chuyên nghiệp giới thiệu cùng người dân Hải Phòng và du khách về điệu múa truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa quê hương. Đoàn nghệ thuật Bỉ với 17 nghệ sĩ múa của nhóm múa Dân gian và Lịch sử “The Owls” hứa hẹn mang đến lễ hội tiết mục hát múa sống động, giàu ý nghĩa.

Gần 70 sự kiện văn hóa bên lề

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ 6/5 đến 8/5/2016. Bên cạnh đêm hội chính, gần 70 sự kiện văn hóa khác được tổ chức công phu như: thả chim hòa bình, hội thi chim cu gáy liên tỉnh, triển lãm ảnh nghệ thuật “Khám phá Việt Nam”, biểu diễn hiphop “Vũ điệu tháng Năm”, trưng bày hoa lan, trình diễn âm nhạc đường phố, giải golf hữu nghị Hải Phòng 2016, liên hoan diễn xướng dân gian chèo sân đình khu vực Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2016, cuộc thi đầu bếp vàng mở rộng...

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành khẳng định, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 5 không chỉ dừng ở sự kiện văn hóa đơn thuần mà lớn hơn là hướng tới việc quảng bá lịch sử, văn hóa, hình ảnh vùng đất và con người Hải Phòng tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện du lịch – văn hóa tổ chức thường niên và từng bước trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng. Năm nay, các hoạt động được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường xã hội hóa với các hoạt động của lễ hội, vừa mang đậm bản sắc Hải Phòng, vừa có tính quốc tế cao. Với quyết tâm này, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 5 – Hải Phòng 2016 tiếp tục tạo ra một diện mạo mới, hình ảnh mới của TP Cảng thân thiện, văn minh lịch thiệp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Chào đón Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 5 - Hải Phòng 2016, sáng 5/5, Sở VHTT&DL Hải Phòng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận các tuyến, điểm du lịch địa phương và triển lãm ảnh Du lịch Hải Phòng. Các tuyến, điểm du lịch được công bố quyết định công nhận gồm: tuyến Du khảo đồng quê, tuyến Hải Phòng - Cát Bà, tuyến du lịch nội thành, tuyến Hải Phòng - Kiến Thụy - Đồ Sơn, tuyến Hải Phòng - Thủy Nguyên.

14 điểm du lịch trên địa bàn gồm: Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo), Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng), khu di tích núi Voi (huyện An Lão), Vịnh Lan Hạ (huyện Cát Hải), Quần thể di tích lịch sử Đền Tràng Kênh - Bạch Đằng (huyện Thủy Nguyên)...

Việc công bố các tuyến, điểm du lịch trên có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương, tạo không gian du lịch mới đa dạng, phong phú cho người dân và du khách tham quan, tìm hiểu.

Trong ngày, nhiều hoạt động văn hóa - xã hội khác cũng thu hút được sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách như: Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Khám phá Việt Nam", trưng bày giới thiệu các tuyến, điểm chương trình đặc sắc của Hải Phòng, liên hoan ca múa nhạc các làng, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu...

Đọc thêm