Đoán bệnh của trẻ qua tiếng khóc

(PLO) -Tiếng khóc của trẻ nhất là trẻ chưa biết nói, là một loại ngôn ngữ đặc biệt. Hiểu được tiếng khóc của con là bạn có thể bớt căng thẳng hơn rất nhiều trong quá trình chăm sóc bé.

Đoán bệnh của trẻ qua tiếng khóc

Chuyên mục mẹo hay mỗi ngày của Báo Pháp luật Việt Nam sẽ giúp bạn có "chìa khóa" để giải mã những tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

- Khi con khóc lúc chậm lúc nhanh, lúc khóc lúc không là biểu hiện của hiện tượng trẻ bị đi tả; trẻ khóc thét khản tiếng thường do thức ăn tiêu hóa không được tốt tiếng khóc của trẻ đứt đoạn, yếu ớt thường do đi tả mất nước.

- Trẻ thường khóc vào ban đêm, ngủ không ngon, dễ giật mình, nhiều mồ hôi, là những triệu chứng của suy dinh dưỡng.

- Khi bú mẹ, thân trẻ áp vào người mẹ, trẻ khóc, tay túm tai, có thể trẻ bị viêm tai giữa hoặc có nhọt trong tai.

- Trẻ thường khóc khi cho ăn hoặc bú, triệu chứng của các bệnh về miệng như tưa lưỡi nhiệt,... 

 

- Trẻ đột nhiên khóc thất thanh thường do những bệnh gây đau thành từng cơn gây nên. Nếu là ruột đau quặn, ngoài khóc, trẻ còn trở mình liên tục, nằm ngồi không yên, khóc xong lại ngủ. Nếu là bệnh lồng ruột thì khi khóc mặt trẻ trắng nhợt, toát mồ hôi, đi ngoài sệt.

- Tiếng khóc nghe yếu ớt như không có hơi, hơi thở gấp, môi đỏ tím, sặc sữa, trớ nôn, thường là báo hiệu bị viêm gan và suy tim.

- Tiếng khóc to, kèm tiếng kêu, sốt, nôn ọe, co giật, rất có thể trẻ bị các bệnh về não và thần kinh./.

Đọc thêm