Thí sinh vùng lũ được lùi giờ làm thủ tục thi ĐH Tây Bắc

ĐH Tây Bắc sẽ ưu tiên cho thí sinh đến từ vùng lũ được phép làm thủ tục dự thi đến sáng 9/7, trước giờ thi môn thứ nhất khoảng 15 phút.

ĐH Tây Bắc sẽ ưu tiên cho thí sinh đến từ vùng lũ được phép làm thủ tục dự thi đến sáng 9/7, trước giờ thi môn thứ nhất khoảng 15 phút.

Chiều qua, ông Nguyễn Văn Bao, Phó hiệu trưởng ĐH Tây Bắc, cho biết, thay vì làm thủ tục, nhận phòng thi đợt 2 vào 8h sáng 8/7 như quy định, thi sinh đến từ vùng lũ ở các tỉnh như: Bắc Kạn, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng... được gia hạn tới trước giờ thi chính thức của môn thứ nhất khoảng 15 phút. “Hy vọng thí sinh có đủ thời gian để đến các địa điểm thi như đã đăng ký”, ông Bao nói.

Do các tuyến quốc lộ đi Sơn La bị phong tỏa nên thí sinh Bắc Kạn phải xuống Hà Nội rồi bắt xe lên. (Ảnh: Trọng Đảng.)
Do các tuyến quốc lộ đi Sơn La bị phong tỏa nên thí sinh Bắc Kạn phải xuống Hà Nội rồi bắt xe lên. (Ảnh: Trọng Đảng.)

Cũng theo ông Bao, kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay, ĐH Tây Bắc có hơn 18.000 thí sinh dự thi vào các ngành học của trường, trong đó, có trên 1/3 số thí sinh tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Kạn, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Hòa Bình... “Đợt thứ hai do có tới 3 khối là B, C, D cùng thi nên dự kiến thí sinh rất đông. Theo đăng ký là 12.000 thí sinh, gần gấp 3 so với đợt thi thứ nhất”, ông Bao cho biết thêm.

Cũng theo ông Bao, khi đến Sơn La, thí sinh nên gặp trực tiếp đội sinh viên tình nguyện của ĐH Tây Bắc, được bố trí ở các bến xe, cổng trường, để được trợ giúp khi làm thủ tục thi cũng như nơi trọ.

Hơn 200 thí sinh Lai Châu phải đi đường vòng

Do quốc lộ 279 và quốc lộ 32 từ Lai Châu đi Sơn La vẫn bị phong tỏa nên nhiều thí sinh ở Lai Châu xuống ĐH Tây Bắc phải vòng sang thị xã Mường Lay, cách quốc lộ 279 và 32 khoảng 20 – 30 km, để tới quốc lộ 4D về Sơn La.

Ông Đỗ Văn Hán, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, có khoảng 200 thí sinh trong tỉnh dự thi ĐH Tây Bắc, hầu hết đang phải đi đường vòng. Nếu trời còn mưa, đường chưa thông, các em khó đến đúng giờ làm thủ tục vào sáng mai.

Ông Tạ Tuấn Vĩnh, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh đang điều xe xúc, xe ủi đến giải tỏa những khối đất đá đang vùi lấp quốc lộ 32, đoạn qua huyện Than Uyên để thông với Sơn La. Nhiều khả năng đêm nay sẽ xong và sáng mai, thí sinh có thể bắt xe, thậm chí đi xe máy cùng người nhà từ Lai Châu xuống Sơn La dự thi.

Theo Đất việt

Đọc thêm