Đổi thay dưới chân núi Bể Bạc

(PLO) - Núi Bể Bạc tọa lạc giữa vùng đất thuộc xã Xuân Đông cách huyện lỵ Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, khoảng 30km, ngọn núi này có độ cao 676m, sau 40 năm ngọn núi này như là lá phổi tiếp thêm oxy cho người dân xã Xuân Đông hăng say lao động sản xuất và làm giàu trên chính mảnh đất mà thiên nhiên đã ban cho dưới chân núi Bể Bạc
Đồi Bể Bạc và ông Hoàng Tham - người tiên phong thành lập HTX trồng rau an toàn.
Đồi Bể Bạc và ông Hoàng Tham - người tiên phong thành lập HTX trồng rau an toàn.

Toàn xã có 5.000 hộ, trong đó 4.163 là hộ nông thôn mới, 98% hộ đạt gia đình văn hóa và 24 ngàn nhân khẩu sinh sống trong 9 ấp, đời sống của người dân có 78% hộ sản xuất nông nghiệp/4.996 ha, diện tích đất còn lại phát triển kinh tế trang trại vừa và nhỏ.

Rạng rỡ màu xanh trên cánh đồng mẫu…

Từ khi người dân trên vùng đất Xuân Đông được tiếp cận với khoa học kỹ thuật để áp dụng với các loại vật nuôi, cây trồng theo hướng hiện đại hóa trong nông nghiệp với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đưa điện lưới quốc gia phủ đều trong toàn xã, đời sống của bà con nơi đây chỉ là tạm đủ ăn nhưng sau khi có nguồn điện này để phục vụ tưới tiêu thì những cánh đồng nơi đây được sản xuất khép kín trong các khu rẫy bắp bạt ngàn, hàng trăm ha cây hồ tiêu đơm hoa kết trái, hay những cánh đồng rau an toàn tạo nên một màu xanh mơn mởn mang lại một nguồn lợi kinh tế không nhỏ đối với bà con nông dân ở tại địa phương này.

Đời sống của họ đã đổi thay thực sự, từ thu nhập 18 triệu đồng đầu người/năm của năm 2011 thì đến nay có thu nhập 35 triệu đồng/năm, ông Hoàng Tham cán bộ phụ trách nông nghiệp của xã cho chúng tôi biết: “toàn xã hiện nay có 22 tổ hợp tác có 1.000 hộ tham gia, đây là một điểm tựa cho các hộ gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất cây trồng và tạo đầu ra cho các sản phẩm, chính từ sự năng động để áp dụng và định hướng sản xuất khép kín có rất nhiều hộ đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/1 năm.

Những căn nhà lá trước đây đã được thay thế bởi những căn nhà đúc kiên cố, những con đường đất sình lầy đã được bà con cùng nhau góp vốn và sự hỗ trợ của nhà nước đã được bê tông hóa 50 tuyến đường trong toàn xã dài 23km đạt 100% các  trục đường chính nối liền vào các khu vực sản xuất  được hoàn chỉnh đã thu hút các nhà đầu tư ở ngoài địa phương, toàn xã hiện có 38 doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng nguồn vốn khoảng 600 tỷ đồng đầu tư vào chăn nuôi các loại, trong đó có trang trại chăn nuôi bò thịt của Công ty Đồng Hòa Phát do ông Lưu Sơn Thủy đã liên kết với các hộ dân trồng bắp ký hợp đồng tiêu thụ và bao tiêu sản phẩm toàn bộ cây bắp để đáp ứng nguồn nguyên liệu thức ăn cho gia súc, người dân ở tại địa phương này không còn nỗi lo tư thương ép giá như trước đây, hướng tới xã sẽ thành lập hợp tác xã sản xuất rau an toàn nhằm cung cấp cho thị trường và đảm bảo đầu ra cho xã viên.

Núi Bể Bạc… tỏa sáng nhiều niềm vui

Đường về Cọ Dầu, Thoại Hương, Bể Bạc, Láng Me… là địa danh được đặt tên cho các ấp, mới thấy tình người ở đây rộng bao la, dám hy sinh lợi ích cá nhân để mang đến quyền lợi ích chung của cả cộng đồng dân cư, dẫn chứng như là khi nhà nước có chủ trương mở rộng đường từ khu trung tâm nối liền liên xã, các hộ ở tại 2 bên trục đường này đã tự nguyện phá dỡ hàng rào kiên cố, hiến đất để mở rộng đường khoảng 28.000m2 đất mà không nhận một khoản đền bù nào, nếu đòi hỏi nhà nước đền bù, đây là một số tiền không nhỏ so với giá đất hiện hành, với suy nghĩ rất tích cực là do trình độ dân trí tại địa phương này đã nâng cao rõ rệt, chỉ tính riêng tại ấp Thoại Hương đã có tới 340 con em đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trong đó có 6 em có trình độ thạc sĩ, con số ấy đã minh chứng cho sự cần cù lao động sáng tạo của những bậc phụ huynh là nông dân chính hiệu đã cố gắng nuôi con ăn học thành đạt.

Hiện nay trong toàn  xã có 9 trường học, 6 trường đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế có bác sĩ và đội ngũ nhân viên đạt chuẩn theo qui định của ngành, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, thực hiện chương trình nông thôn mới của TW và địa phương, nhân dân và cả hệ thống chính trị trong toàn xã cùng nhau đồng tâm hiệp lực sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới trong tháng 12/2016 trên tinh thần tự nguyện minh bạch, tiếp xúc với những nông dân ở đây, họ nói vui rằng: “gió đưa trái bí về trời, cây rau ở lại sáng ngời niềm vui” bởi vùng đất này một thời trồng cây bí đỏ nhưng giá cả  không ổn định và trồng lâu thì nó kén đất, từ đó bà con nông dân chọn trồng các loại rau sạch… một ngày không xa sản phẩm rau sạch của Xuân Đông sẽ tung tăng trên thị trường các tỉnh trong khu vực. 

Ông Hoàng Tham cán bộ nông nghiệp xã là người tiên phong để thành lập HTX trồng rau an toàn với chương trình hành động là không bón phân hóa học, sử dụng thuốc BVTV đúng qui trình, tổ chức tập huấn cho các xã viên, dự kiến đầu năm 2017 sẽ thực hiện 20 ha đầu tiên của dự án này và sẽ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho xã viên.

Đọc thêm