Đôi vợ chồng chết bất thường trong tư thế ôm nhau trên giường

Phá cửa vào nhà, bà H. và hàng xóm bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh N tử vong trong tư thế ôm nhau trên giường.
Ngôi nhà xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: Báo Người lao động.
Ngôi nhà xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: Báo Người lao động.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h hôm nay, 14/9, bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1960, trú xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đak Lắk) đến nhà con trai là anh H.Đ.N (sinh năm 1985, trú cùng xã) thì thấy cửa nhà khóa bên trong.

Gọi nhiều lần không thấy tiếng hồi đáp, nghi có chuyện chẳng lành, bà H nhờ hàng xóm phá cửa..

Khi vào nhà, bà H cùng hàng xóm bàng hoàng phát hiện anh N. và vợ là chị T.T.P. (sinh năm 1996) đã tử vong trong tư thế ôm nhau trên giường.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng tới hiện trường, phát hiện một chai thuốc sâu gần cạn.

Theo công an, trong nhà và trên thi thể hai nạn nhân không có dấu vết bất thường. Khả năng vợ chồng anh N đã uống thuốc sâu tự vẫn.

Thông tin từ người dân địa phương, anh N có nợ nhiều người số tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả.

Vợ chồng anh N có một con nhỏ. Tối trước ngày xảy ra sự việc đau lòng, hai vợ chồng gửi con cho bà H.

Theo một nguồn tin, anh N. nợ nhiều người số tiền lớn, không có khả năng chi trả

Gia đình nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi và xin tự mai táng.

Đọc thêm