Đồng Tháp: Bé gái sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc-xin “5 trong 1”

(PLO) - Một bé gái sơ sinh đã tử vong vào rạng sáng 8/7 sau khi được tiêm vắc-xin và uống thuốc hạ sốt.
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp (bìa phải) đến chia buồn với gia đình cháu Trâm
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp (bìa phải) đến chia buồn với gia đình cháu Trâm
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp, vừa xác nhận xảy ra một trường hợp tử vong trong tổng số 36 trẻ em chích ngừa tại Trạm Y tế xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười vào ngày 7/7. Nạn nhân là cháu Võ Thị Bảo Trâm, 2 tháng tuổi, ngụ tại địa phương.
Theo ông Võ Văn Bé Tư, cha nạn nhân, sáng ngày 7/7, ông cùng vợ chở cháu Trâm đến Trạm Y tế xã chích ngừa theo lịch định kỳ. Trước khi tiêm ngừa, cháu Trâm được khám sàng lọc. Chích ngừa xong, cháu được giữ lại 30 phút để theo dõi theo khuyến cáo. Khi về nhà thì bé Trâm bị sốt nhẹ nên gia đình chở đến Trạm Y tế xã và được cho uống thuốc hạ nhiệt.
Đến 16h cùng ngày cháu Trâm đã giảm sốt nên được cho về. Lúc về, Trạm Y tế có cho thêm 2 gói Paracetamol và dặn dò sáng hôm sau chở cháu đến tái khám. Tuy nhiên, đến khoảng 1h30 sáng ngày 8/7, gia đình chở cháu đến Trạm Y tế xã Trường Xuân cấp cứu. Lúc này bệnh nhi đã rơi vào tình trạng ngưng thở và tử vong.
Hiện ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Bước đầu cho thấy từ phổi nạn nhân có dịch màu trắng đục tràn mũi miệng, có mùi sữa. Sở Y tế, Viện Pasteur và các ngành chức năng sẽ có cuộc họp để đưa ra kết luận chính xác.

Đọc thêm