Đốt giấy vụn, nữ sinh tử vong trong phòng ngủ

(PLVN) - Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Võ Cát Tiên (14 tuổi, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang).
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Bảy (70 tuổi) -  bà ngoại của nạn nhân kể lại: Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 7/11, không thấy cháu thức dậy đi học, bà đã lên tầng gác của căn nhà, nơi cháu Tiên ngủ, để gọi cháu dậy.

Khi mở cửa phòng ra, bà phát hiện cháu gái đã tử vong.

Khám hiện hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trong phòng đồ đạc để lung tung; trong phòng còn có cái thau nhôm dùng để đốt giấy vụn.

Khám nghiệm tử thi, bước đầu, cơ quan chức năng xác định nữ sinh tử vong do ngạt khí.

"Nhiều khả năng có thể do phòng ngủ chật hẹp, em Tiên lại đốt giấy vụn bốc khói dẫn đến ngạt khí CO và bị chết" - một cán bộ điều tra cho biết thêm.

Nạn nhân đang là học sinh lớp 9 của Trường THCS Tân Hiệp (huyện Châu Thành), trong lớp học em Tiên rất ngoan hiền, lễ phép với thầy cô giáo và là học sinh giỏi nhiều năm liền.

Gia đình nạn nhân cho biết, em Tiên ở với bà ngoại, ngủ riêng trong phòng có máy điều hòa. Phòng ngủ của cháu có diện tích khoảng 6 mét vuông./.

Đọc thêm