Du khách đến các đảo Quảng Ninh tăng đột biến dịp 30/4

(PLO) - Thông tin từ Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh, ngày cao điểm 30/4 khách du lịch tăng đột biến, có gần 11.000 khách ra đảo, với 193 chuyến tàu phục vụ
Du khách đến các đảo Quảng Ninh tăng đột biến dịp 30/4

Mặc dù 3/5 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ này, nhưng khách du lịch ra các đảo vẫn khá đông, ước tính trên 2.000 người. Tính chung trong 4 ngày qua, khách du lịch ra các đảo thuộc huyện Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô lên đến gần 20.000 khách. Trong đó, Cô Tô đón trên 10.000 khách, Quan Lạn trên 5.000 và  Minh Châu gần 4.000 khách. Tính đến chiều ngày 2/5, ở Cô Tô còn khoảng gần 4.000 khách, Quan Lạn gần 1.000 khách và Minh Châu gần 500 khách.

So sánh với cùng thời điểm này năm ngoái, ngày cao điểm nhất huyện đảo Cô Tô đón khoảng 3.700 khách du lịch. Năm nay, con số này là trên 4.000 du khách, thời điểm du khách có mặt trên đảo đông nhất là sáng ngày 2/5, ước tính có khoảng 8.000 du khách, trong khi đó dân số trên đảo chỉ chưa đến 6.500 người.

Theo thông tin từ một lãnh đạo UBND huyện Cô Tô, hiện nay, Cô Tô có khả năng đón tiếp khoảng 3.000 - 4.000 du khách mỗi ngày, cơ sở vật chất đã được tính toán và chuẩn bị đầy đủ. Số lượng phòng đạt tiêu chuẩn đến 2-3 sao, hiện có trên 1.200 phòng tại các khách sạn, cùng hàng nghìn phòng của nhà dân theo hình thức homestay có thể đáp ứng đủ nhu cầu của du khách. Tuy vậy, nếu số khách đông hơn nữa, Cô Tô sẽ gặp khó khăn vì hiện chưa đủ khả năng tiếp nhận hàng vạn du khách cùng một lúc.

Theo ghi nhận của PV Báo PLVN tại Cảng Cái Rồng vào chiều 2/5, khách du lịch vẫn tiếp tục nườm nượp ra vào, tàu cao tốc, kể cả tàu gỗ cũng phải chạy hết công suất để cập cảng đón khách, tổng số tàu hoạt động vận tải khách ra các tuyến đảo qua cảng Cái Rồng là 70 tàu, trong đó có 10 tàu cao tốc mới được đầu tư và bắt đầu hoạt động trong mùa du lịch năm nay. Riêng tuyến Cô Tô đi Vân Đồn có 4 xuồng cỡ lớn hoạt động với thời gian chạy ngắn nhất là 45 phút, phục vụ 50 khách/chuyến.

Ngày bình thường, tàu chạy các tuyến cố định khoảng 45 phút 1 chuyến và 2 chuyến 1 ngày, nhưng vào những ngày cao điểm này, các tàu phục vụ khách hoạt động với tần suất liên tục và hầu hết phải tăng chuyến, nhiều tàu phải chạy tăng từ 5 tới 6 chuyến/ngày. Đến sáng 3/5, du khách ồ ạt rời đảo về đất liền, lượng khách 1 chiều lại tăng mạnh. Do vậy, Cảng vụ cũng đã huy động hàng chục tàu, và yêu cầu tăng các chuyến tàu về từ các đảo về đất liền, khắc phục tình trạng quá tải, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho mỗi chuyến tàu. 

Ông Phạm Hoàng Ngọc - Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh nhận xét, dù phải hoạt động hết công suất, nhưng do khả năng tiếp nhận và phục vụ tại các điểm du lịch trên các đảo còn hạn chế nên nhiều du khách phải chuyển hướng đi các điểm du lịch khác trong đất liền.

Kỳ nghỉ này, hiện tượng du khách bị tồn lại cảng không nhiều do du khách đã chủ động đặt vé, và phòng nghỉ tại các đảo từ trước đó hàng tháng. Tuy nhiên, trong thời gian tới sẽ là một thách thức lớn đối với chúng tôi, vì xu hướng khách du lịch ra các đảo chắc chắn sẽ rất lớn trong các kỳ nghỉ.

Đọc thêm