Dự kiến 28.000 tình nguyện viên sẽ tham gia “Tiếp sức mùa thi”

(PLO) - Sáng qua (8/6) hàng nghìn sinh viên, thanh niên tình nguyện tập trung tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tham gia Lễ ra quân tiếp sức mùa thi trên phạm vi cả nước. 
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay được tổ chức trên toàn quốc, trong đó tập trung nhiều nhất ở các tỉnh, thành có lượng thí sinh về tham gia kỳ thi đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) đông như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên… Dự kiến sẽ có hơn 28.000 tình nguyện viên tham gia chiến dịch này.
Lễ ra quân tiếp sức mùa thi tại TP.Hồ Chí Minh
Lễ ra quân tiếp sức mùa thi tại TP.Hồ Chí Minh 
Thời gian diễn ra chiến dịch sẽ được tổ chức theo hai đợt. Đợt đầu từ ngày 2 đến 10/7 để hỗ trợ các thí sinh tìm phòng trọ, trường thi, đường đi… trong kỳ thi đại học. Đợt 2 được tổ chức từ 14 đến 16/7 nhằm hỗ trợ thí sinh vào kỳ thi cao đẳng. Theo dự kiến sẽ có hơn 700.000 lượt thí sinh được hỗ trợ bởi chiến dịch này.
Riêng tại TP.HCM, hiện đã có gần 17.000 tình nguyện viên tham gia vào chương trình tiếp sức mùa thi. Ban tổ chức chương trình đã vận động được 10.000 suất cơm, 25.000 bánh mỳ, 15.000 chỗ trọ, vé xe buýt, bản đồ thành phố… sẵn sàng phục vụ thí sinh. Các tình nguyện viên tại TP.HCM sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 8/6 đến 15/7, từng nhóm tham gia sẽ chia nhau trực ở các bến xe, nhà ga, các tuyến đường lớn để sẵn sàng đón các sĩ tử vào thành phố ứng thí ĐH, CĐ.

Đọc thêm