Đứt dây cáp, 3 công nhân rơi xuống sông tử vong?

(PLVN) - Dây cáp bị đứt, giỏ sắt và 6 người rơi xuống sông Pô Kô ở độ cao trên 20 m, trong đó, 3 người tử nạn...
3 công nhân tử vong khi thi công thủy điện Pleikần - Ảnh Đài truyền hình Kon Tum/Người lao động.
3 công nhân tử vong khi thi công thủy điện Pleikần - Ảnh Đài truyền hình Kon Tum/Người lao động.

Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều nay, 25/5, trong quá trình thi công Dự án thuỷ điện Plei Kần (huyện Ngọc Hồi), 6 công nhân đứng trong giỏ sắt để đục bê tông ở độ cao trên 20m.

Dây cáp bất ngờ đứt, giỏ sắt cùng số người trên rơi xuống sông Pô Kô. Hơn 10 công nhân đang thi công gần đó chạy đến ứng cứu nhưng 3 nạn nhân tử vong. Những người xấu số tuổi khoảng 25 - 27.

Ba người còn lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 

Theo nguồn tin khác, 3 công nhân đang trên dầm cao thì không may ngã ngã xuống phía dưới. Các công nhân lôi kéo nhau cùng bị ngã và tử vong.

Danh tính nạn nhân đang được xác định.

Công an huyện Ngọc Hồi tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Dự án thủy điện Plei Kần có tổng mức đầu tư 576 tỉ đồng, do Công ty CP Tấn Phát (tỉnh Kon Tum) làm chủ đầu tư. Dự án được thi công trên sông Pô Kô thuộc thị trấn Plei Kần, xã Đắk Nông của huyện Ngọc Hồi và xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô (Kon Tum), với diện tích đất sử dụng hơn 100 ha, công suất 17 MW.

Đọc thêm