EIU đánh giá chưa chính xác về xâm hại trẻ em ở Việt Nam

(PLVN) - Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) khẳng định, báo cáo công bố xếp hạng Việt Nam xếp áp chót trong 40 nước về chống xâm hại tình dục trẻ em là “chưa minh bạch về phương pháp nghiên cứu, các chỉ số, thời gian thu thập dữ liệu thông tin". 
Ông Đặng Hoa Nam thông tin tại buổi họp báo
Ông Đặng Hoa Nam thông tin tại buổi họp báo

Ngày 21/1, cung cấp thông tin về công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em của Việt Nam, Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) khẳng định, báo cáo mang tên "Out of the shadows: Shining light on the response to child sexual abuse" do Economist Intelligence Unite (EIU), một hãng nghiên cứu thuộc Economist Group (Anh) công bố xếp hạng Việt Nam xếp áp chót trong 40 nước về chống xâm hại tình dục trẻ em là “chưa minh bạch về phương pháp nghiên cứu, các chỉ số, thời gian thu thập dữ liệu thông tin. 

Thậm chí, một số chỉ số, tiêu chí chưa được đánh giá chính xác”.

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, đó là nhận định sau khi Cục Trẻ em tìm hiểu về báo cáo mặc dù cơ quan này chưa nhận được thông báo chính thức nào về kết quả nghiên cứu của EUI.  

“Báo cáo nghiên cứu chưa công khai minh bạch bộ tiêu chí, phương pháp, thời gian cụ thể thu thập dữ liệu thông tin. Do đó, tôi bày tỏ quan ngại về kết quả nghiên cứu,” ông Đặng Hoa Nam nhấn mạnh. 

Đọc thêm