Gai người trên con đường nồng nặc mùi xương trâu bò thối ở Hà Nội

(PLO) - Nhiều bao xương của trâu, bò, lợn… vứt bừa bãi chất đống, bốc mùi trên đường rẽ vào nhà máy xử lý nước thải Công ty Phú Điền, thuộc thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Người dân sống gần đoạn đường phía trước của nhà máy xử lý nước thải Công ty Phú Điền cho biết, mùi hôi thối bốc lên nhiều năm nay, do xác những động vật từ lò mổ như trâu, bò, lợn... vứt la liệt ven đường và cả khu đất trống trước nhà máy.

Theo người dân, xác động vật này đến từ các lò mổ tư nhân xung quanh.

Những đống xương to đang trong quá trình phân hủy, không chỉ ô nhiễm khắp cả con đường, mà lan mùi sang cả những vùng xung quanh.

Ai qua đường cũng e ngại, che tay lên mũi.

Công nhân trong nhà máy cũng chia sẻ khó chịu khi phải hứng chịu mùi nồng nặc bay vào. "Ngày nào cũng thấy người mang xác động vật ra đoạn đường này vứt", một công nhân chia sẻ.

Xác động vật còn đỏ khi mới được vứt ra.

Ruồi, bọ bâu kín đen lên xương các loại trâu, bò... người dân đi qua là muốn nôn ói.

Người dân phản ánh, chính quyền địa phương cũng từng đến và yêu cầu các lò mổ không vứt xương gia súc và dọn dẹp. Tuy nhiên, các đống xương trâu, bò vẫn tồn tại, gây ô nhiễm nặng.

Đọc thêm