Giảm đau khi mọc răng khôn

(PLO) -Hãy thử dùng 4 nguyên liệu dưới đây nếu bạn bị đau nhức khi mọc răng khôn.
 
Giảm đau khi mọc răng khôn

Răng khôn là chiếc răng mọc cuối cùng, thời gian kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm tùy thuộc vào mỗi người. Gọi là răng khôn thế nhưng chúng có vẻ ‘chẳng khôn chút nào’ khi gây rất nhiều đau đớn và phiền toái.

Có người cảm thấy chuyện mọc răng khôn rất nhẹ nhàng và không hề đau nhức. Nhưng cũng có người khổ sở khi bị chiếc răng cuối cùng này hành hạ. Nếu chẳng may bạn rơi vào một nửa trường hợp không may mắn còn lại, hãy thử dùng 4 nguyên liệu dưới đây. Biết đâu tình trạng đau nhức sẽ nhanh chóng thuyên giảm.

Kết quả hình ảnh cho đau răng

Khoai tây

Giã nát một lát khoai tây đắp lên trên chỗ răng đau trong khoảng 15 phút..

Hành tây

Nhai hành tây vài phút, hành tây có thể tiêu diệt các vi khuẩn trong miệng và làm giảm các cơn đau.

Tỏi

Nhai một hoặc hai tép tỏi để giảm đau. Nếu không nhai được tỏi, bạn có thể giã nát tép tỏi và thêm một chút muối rồi đắp lên chỗ đau.

Dùng đá lạnh

Lấy một viên đá lạnh xoa nhẹ trên mu bàn tay, chỗ tạo thành hình chữ V giữa ngón cái và ngón trỏ sẽ có thể giúp giảm đau. Đây là cách khá hay được nhiều người chia sẻ.

Đọc thêm