Giám đốc và công nhân nguy kịch do tường đổ

Tường bao một công ty ở khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng đổ sập, đè hai người thương nặng.
Nạn nhân Trần Xuân Thế và Trần Xuân Hải đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng.
Nạn nhân Trần Xuân Thế và Trần Xuân Hải đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng.

Khoảng 3h chiều 30/9, tai nạn xảy ra tại công ty Tân Tiên Phong, cuối khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng khiến hai người nguy kịch.

Lúc này, giám đốc công ty Trần Xuân Hải (48 tuổi) và công nhân Trần Xuân Thế (51 tuổi) đang đứng gần nhau thì bị bức tường bao hơn 2 m đổ sập, vùi lấp.

"Đang làm việc thì nghe tiếng động lớn, chúng tôi chạy ra thấy hai người bị đè dưới đống gạch vữa nên vội đưa đi cấp cứu", một công nhân kể lại.

Do thời điểm này khu Đình Vũ rất đông phương tiện ra vào nên khoảng một giờ sau, hai nạn nhân mới được chuyển tới bệnh viện Việt-Tiệp Hải Phòng trong tình trạng nguy kịch.

Giám đốc Trần Xuân Hải bất tỉnh với các chẩn đoán vỡ xương chậu, dập ổ bụng, chấn thương cột sống, mặt và não, huyết áp về không...

Bệnh nhân Trần Xuân Thế đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng vẫn rất nặng chưa thể nói được. 

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn.

Đọc thêm