Hà Nội đảm bảo người dân có Tết an bình

(PLO) - Đó là cam kết của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với TP Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cung ứng hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán 2016.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Để chuẩn bị đón tết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ nhiều tháng qua, cả hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt.
Ngoài việc chuẩn bị tốt lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp trước, trong và sau tết, thành phố còn dành hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ những người có công, các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn thành phố đón tết truyền thống của dân tộc vui tươi, đầm ấm. 
Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục bố trí xe đưa công nhân về quê đón tết, tăng cường các chuyến xe từ Hà Nội đi các tỉnh phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; tăng cường hơn 500 học viên cảnh sát hỗ trợ lực lượng công an giải quyết các điểm ùn tắc giao thông.
Đồng thời tăng cường tuần tra tại các quận, huyện nội, ngoại thành để phòng, chống tội phạm, bảo đảm cho nhân dân thủ đô yên tâm đón tết; đảm bảo công tác an ninh trật tự, tăng cường công tác phòng, chống khủng bố, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo vệ trật tự, an toàn giao thông.
Ghi nhận nỗ lực của Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hà Nội cần tiếp tục chú trọng công tác chuẩn bị đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân, đồng thời hỗ trợ các tỉnh, thành tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt bảo đảm cho người nghèo được đón tết đầy đủ, vui tươi; không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, chèn ép hành khách về quê đón tết. 
Bên cạnh đó, Hà Nội cần tiếp tục phát huy các thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, chính trị, kinh tế - xã hội; làm gương cho các tỉnh, thành phố khác trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, xử lý nghiêm, công khai, kịp thời các vụ vi phạm nghiêm trọng, nhất là các vụ vận chuyển, tuồn thực phẩm bẩn ra thị trường cũng như các vụ gian lận trong việc kinh doanh xăng dầu để răn đe các đối tượng.

Đọc thêm