Hà Nội quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần

(PLVN) - Chiều 14/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19,  Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ý kiến tiếp tục cho học sinh, sinh viên Hà Nội nghỉ học thêm 1 tuần để chống dịch Covid-19.
Hà Nội quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần

Thể hiện ý kiến này, sau khi nghiên cứu đề xuất của liên sở Giáo dục và Y tế, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành công văn số 494/UBND-KGVX về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do Covid- 19 gây ra.  Theo nội dung Công văn được hỏa tốc gửi tới các đơn vị liên quan, học sinh, sinh viên Hà Nội sẽ nghỉ học thêm 1 tuần (tới hết ngày 23/2) để chống dịch Covid-19.

 

Trong Công Văn, chủ tịch Tp Hà Nội cũng đề nghị các trưởng sẽ phun hóa chất khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối trước khi học sinh, sinh viên đến trường.

Với quyết định trên, không tính thời gian nghỉ Tết thì tới thời điểm này, học sinh Hà Nội nghỉ học 3 tuần để phòng Covid-2019 (nCoV). Thông tin nhận nhiều sự ủng hộ của phụ huynh.

Như vậy, đến chiều 14/2, Hà Nội, Vĩnh Phúc đã tiếp tục cho học sinh nghỉ đến hết ngày 23/2.

 30 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2, gồm: Hà Tĩnh, Hà Nam, Sóc Trăng, Tây Ninh, Đắk Nông, Hậu Qiang, Bình Phước, Sơn La, Lâm Đồng, Trà Vinh, Đà Nẵng, Cần thơ, Yên Bái, Quảng Ngãi, Cà Mau, Đồng Nai,

Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Nam Định, Cao Bằng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hưng Yên, An Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Điện Biên, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm