Hà Nội: Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên

(PLO) - Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, có 8 người mắc bệnh sốt xuất huyết, được Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội ghi nhận là ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên trong năm tại thủ đô. 
Sốt xuất huyết là bệnh lây do muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành
Sốt xuất huyết là bệnh lây do muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành
Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cùng với chính quyền địa phương tiến hành khoanh vùng, dập dịch, không để ổ dịch mới phát sinh. Theo thống kê, từ đầu năm cả thành phố có 86 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Các ca bệnh rải rác tại các quận, huyện; ổ dịch duy nhất được phát hiện là tại Cầu Giấy.
Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại dịch có thể gia tăng trong tháng 8. Thông thường sau 4-5 năm, chu kỳ dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại. Năm 2014 là năm thứ 5 tính từ 2009 - thời điểm xảy ra dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội. Trong tuần qua, số ca mắc mới sốt xuất huyết ở thành phố cũng tăng 11 ca so với tuần trước đó.
Chưa có văcxin nên biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Mỗi năm, Hà Nội tổ chức 2 đợt tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diện rộng diệt muỗi tại 100% xã, phường. Đợt 2 của chiến dịch sẽ diễn ra vào tháng 8 và 9 tới.
Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 12.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 42 tỉnh, thành. 8 ca tử vong, riêng tại TP HCM có 3 ca; còn lại Bình Dương, Cà Mau, Bình Phước, Phú Yên và Đồng Nai mỗi nơi một. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc giảm hơn một nửa.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, bệnh lưu hành trên 100 quốc gia, mỗi năm có khoảng 100 triệu trường hợp mắc, phần lớn ở trẻ dưới 15 tuổi. Tỷ lệ tử vong trung bình hàng năm 2-2,5%.

Đọc thêm