Hà Tĩnh mưa lớn, thuỷ điện xả lũ, nguy cơ sạt lở tăng

(PLVN) - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, hiện nay ở Hà Tĩnh mưa đang còn lớn, nhất là các địa phương Bắc Hà Tĩnh, tình hình ngập lụt và nguy cơ sụt lở đất còn tăng. Từ đêm 29 và sáng nay (30/10) mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 150-200mm có nơi trên 400mm khiến nhiều vùng ngập lụt, nhiều điểm sạt lở phải di dời đến nơi an toàn.
Cầu Tân Dừa đi qua xã Hương Trạch (Hương Khê) bị ngập.
Cầu Tân Dừa đi qua xã Hương Trạch (Hương Khê) bị ngập.

Ngày 30/10, hồ thủy lợi Ngàn Trươi xả tràn lưu lượng 267m3/s, thủy điện Hố Hố xả tràn, nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Sông Triêm, sông La lên nhanh, gây ngập lụt cho nhiều địa phương tỉnh Hà Tĩnh.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/10, huyện Nghi Xuân có trên 400 nhà dân bị ngập sâu từ 0,5-1,2m ở các xã Xuân Hồng, Xuân Lam, Cổ Đạm, Xuân Giang. Huyện huy động 250 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, BĐBP kịp thời sơ tán dân đến nơi an toàn. Huyện đã di dời 97 hộ dân, ra khỏi các vị trí có nguy cơ sụt sở, trong đó xã Xuân Lam 19 hộ 61 nhân khẩu, Xuân Lĩnh 68 hộ 264 nhân khẩu, Xuân Viên 9 hộ 20 nhân khẩu, Cổ Đạm 1 hộ. 

Vùng núi Chọ Lài ở thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm sạt lở khoảng trên 600m3 đất, đá, đê biển Xuân Hội sạt lở nghiêm trọng. Đập Đá Bạc ở xã Cương Gián, đập Đồng Trầy ở Nam Sơn, xã Xuân Viên đang bị nước lũ uy hiếp nghiêm trọng. Xã Xuân Lĩnh các tuyến đường đều bị ngập, gây ác tắc giao thông.

Cán bộ huyện Lộc Hà đi kiểm tra những điểm có nguy cơ lạt sở cao
Cán bộ huyện Lộc Hà đi kiểm tra những điểm có nguy cơ lạt sở cao

Trước đó vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 29/10 lốc xoáy làm tốc mái 9 hộ dân ở thôn Song Giang, xã Đan Trường. Xã huy động người dân đến sửa sang lại nhà cửa cho các gia đình bị thiệt hại.

Huyện Hương Sơn do nước thượng nguồn đổ về rất lớn, hiện nay 91 hồ đập trên toàn huyện đã vượt dung tích thiết kế. Đập Khe Nhảy ở xã Sơn Tiến nước chảy qua tràn trên 20cm, xã chuẩn bị đất đá, bao tải, lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố. 

Xã Sơn Châu huy động 170 nhân lực, hàng trăm bao tải gia cố 150 mét đê Tân Long có nguy cơ bị vỡ. Xã Sơn Kim 2 huy động dân vẫn chuyển 50 tấn chè cho Xí nghiệp chè và xã Sơn Lĩnh di dời 5 tấn xi măng chuẩn bị làm đường giao thông đến nơi khô ráo. 

Cùng ngày, xã Sơn Giang, thị trấn Phố Châu di dời 94 hộ dân bị ngập đến vị trí an toàn. Trong huyện các xã Sơn Tiến, Kim Hoa, Sơn Bằng, An Hòa Thịnh, đường bị ngập sâu người dân đi lại rất khó khăn. 

Hà Tĩnh mưa lớn, thuỷ điện xả lũ, nguy cơ sạt lở tăng ảnh 2
 Người dân thôn Song Giang, xã Đan Trường giúp sửa chữa nhưng hộ bị lốc làm lốc mái

Huyện Lộc Hà mưa lớn gây ngập sâu ở các xã Mai Phụ, Thịnh Lộc, Thạch Châu, Hộ Độ. Huyện huy động trên 200 người ứng cứu đê biển và đê tả ngạn Sông Nghèn. Tại núi Bằng Sơn, thị trấn Lộc Hà xuất hiện 4 điểm sạt lở, ở Rú Bin, xã Hồng Lộc, Rú Mã, xã Tân Lộc nếu như mưa lớn như hôm qua và ngày hôm nay 30/10 thì có nhiều điểm sạt lở. Huyện đã cho di dời 10 hộ 25 nhân khẩu thôn Trung Sơn và Trường An, xã Hồng Lộc, 15 hộ 49 nhân khẩu thôn Tân Thành xã Tân Lộc ở dưới chân Rú Mã đến nơi an toàn.

Huyện Đức Thọ cho di dời những hộ dân sống dưới chân Rú Dầu, xã Hòa Lạc nguy cơ sạt lở cao. Huyện Hương Khê đường vượt lũ nối từ đường Hồ Chí Minh đi xã Hương Thủy đất đá từ ta luy dương đổ xuống hàng trăm mét khối gây ách tắc giao thông. 

Đê biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đang sạt lở rất nguy hiểm. Xã huy động hàng trăm nhân lực bất chấp mưa to, khẩn trương bồi đắp, giữ cho đê không vỡ. Hiện nay ở Hà Tĩnh mưa đang còn lớn, nhất là các địa phương Bắc Hà Tĩnh, tình hình ngập lụt và nguy cơ sụt lở đất còn tăng.   

Đọc thêm