Hà Tĩnh trắng đêm chạy lũ

(PLVN) - Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua, thủy điện Hố Hô, hồ thủy lợi đồng loạt xả tràn, khiến các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn, Nghi Xuân, Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) ngập lụt nghiêm trọng. Cán bộ, bộ đội, công an, người dân thức trắng đêm chạy lũ.
Dân Kỳ Anh đưa của cải lên cao tránh lũ
Dân Kỳ Anh đưa của cải lên cao tránh lũ

Huyện Cẩm Xuyên, hồ Kẻ Gỗ tăng lượng xả tràn lên 400m3/s do đó đêm 18/10 nước dâng cao đột biến ở nhiều xã, toàn huyện có 10 xã bị ngập. Các xã ngập sâu: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Quan. Đặc biệt Cẩm Vịnh bị ngập toàn xã, lãnh đạo xã này cho biết, “Mức nước hiện nay cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2010”. 

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ, cùng 30 thuyền cứu hộ, ca nô thức trắng đêm di dời dân đến chỗ an toàn. 

Trong đêm huyện Cẩm Xuyên đã di dời tại chỗ 1.717 hộ dân, sơ tán 556 hộ đi sang các địa phương khác. Vào 22h cùng ngày, ông Trần Huy Minh (SN 1961, trú tại xã Cẩm Duệ) bị tai biến lực lượng cứu hộ cho thuyền đến tận nhà đưa đi cấp cứu. 

Hà Tĩnh trắng đêm chạy lũ  ảnh 1
  Huyện Nghi Xuân sơ tán người già trẻ em ở làng đảo Hồng Lam

Mưa lũ làm ngập 12ha hồ nuôi trồng thủy sản tại đập Đuồi, cầu Gon ở xã Nam Phúc Thăng. Kênh N2 hồ Kẻ Gỗ bị sạt lở 2 đoạn, tại xã Cẩm Hưng, kênh Xô Viết qua xã Cẩm Thịnh bị sạt lở nhiều đoạn. 

Huyện Vũ Quang nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên nhanh làm cho 400 hộ dân ở xã Đức Bồng, Đức Lĩnh bị nước cô lập, tuyến đường tại thôn 4 xã Đức Bồng sạt lở dài 300m với hơn 440m3 đất đá.

Huyện Nghi Xuân làng đảo Hồng Lam (xã Xuân Giang) bị ngập, bộ đội đồn biên phòng Lạch Kèn cùng với cán bộ địa phương đưa toàn bộ người già, trẻ em đến nơi vị trí an toàn. 

Các xã Xuân Hội, Xuân Trường sơ tán dân ven sông lên nơi cao. Các xã Xuân Lĩnh, Xuân Hồng sơ tán 16 hộ dân ở dưới chân núi có nguy cơ sạt lở cao. Xã Xuân Liên nước chia cắt Thôn Mới, nhiều hộ dân nước vào nhà. Người dân trong thôn giúp nhau đưa của cải lên cao, tổ chức canh gác trên những đoạn đường ngập sâu. 

Hà Tĩnh trắng đêm chạy lũ  ảnh 2
 Đường thị trấn Lộc Hà ngập sâu

Các xã miền núi huyện Kỳ Anh mưa rất lớn, lượng mưa trung bình gần 400mm. Đặc biệt xã Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Lỳ Lạc nước suối dâng nhanh, chảy xiết. Huyện đã di dời 302 hộ dân, 1011 nhân khẩu ở những xã bị nước cô lập. Xã Kỳ Thượng đường sạt lở nhiều đoạn tổng khối lượng ức tính 570m3, đường vào cứu hộ hồ Kim Sơn sạt lở 20m. Xã Kỳ Hải 3 ha, Kỳ Thọ 2 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập. 

Huyện Hương Khê di dời 400 hộ dân ở Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang. Vào hồi 17 giờ ngày 18/10 ông Nguyễn Văn B (SN 1952, trú tại xã Hương Long) điều khiển xe máy đi qua thôn Bình Giang, xã Hương Bình đến đập tràn thị bị nước cuốn trôi tử vong. 

Huyện Lộc Hà hầu hết các tuyến đường trong thị trấn bị ngập sâu đi lại rất khó khăn, chợ Thạch Kim bị chập điện cháy, trong lúc mưa to.

Thành phố Hà Tĩnh hầu hết các đường đều bị ngập. Tuyến đường ngập sâu: Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Biểu, Hải Thượng Lãn Ông, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Huy Tự, nhiều phương tiện lưu thông trên đường bị chết máy. Nước tràn vào nhà dân. Lực lượng chức năng thành phố Hà Tĩnh cắm biển bảo nguy hiểm, tổ chức canh gác cả đêm đảm bảo an toàn. 

Lượng mưa ở Hà Tĩnh hiện rất lớn nhiều chỗ đến 500mm. Nước các sông đang lên, diện ngập lụt còn tăng, chúng tôi sẽ cập nhật các bản tin tiếp theo.

Đọc thêm