Hai anh em ruột tử vong trong bể nước khi nghỉ học phòng dịch Covid - 19

(PLVN) - Lãnh đạo UBND xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ thiệt mạng.

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10h ngày 27/2 tại thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương. Nạn nhân là hai anh em ruột có tên N.M.S (SN 2014) và N.T.M.X (SN 2017). Bố mẹ của S và X đều là công nhân tại Khu Công nghiệp Nomura.

Hai cháu bé học tại trường Mầm non Đại Bản. Trong thời gian nghỉ học để phòng dịch CoVid-19, hai cháu ở nhà cùng ông bà nội. Vào sáng 27/2, ông bà nội của hai cháu tranh thủ ra đồng làm ruộng. Đến khoảng hơn 10h về nhà thì phát hiện ra hai cháu rơi xuống bể nước.

Ngay khi phát hiện, gia đình đã đưa các cháu đến Trạm Y tế cấp cứu nhưng các cháu đã tử vong từ trước đó.

Lãnh đạo xã Đại Bản cho rằng, nguyên nhân ban đầu được xác định là hai cháu bị đuối nước trong bể. Nắp bể nước của gia đình được đậy bằng miếng tôn, có thể do mải chơi nên các cháu bị tụt xuống bể nước.

Lãnh đạo huyện An Dương và lãnh đạo xã Đại Bản đã đến thăm hỏi, động viên và trích một phần kinh phí hỗ trợ gia đình làm mai táng cho các cháu.

Đọc thêm