Hai bệnh nhân mắc Covid -19 đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người ở Buôn Ma Thuột

(PLVN) - Sau khi di chuyển từ Đà Nẵng và Huế về TP Buôn Ma Thuột, bệnh nhân đến nhà người thân, đi ăn tiệc, đám ma, tiếp xúc với rất nhiều người...
Một khu phố ở Buôn Ma Thuột được tiến hành phong tỏa
Một khu phố ở Buôn Ma Thuột được tiến hành phong tỏa

Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin về các ca bệnh trên địa bàn, các đơn vị chức năng Buôn Ma Thuột đã tiến hành phong toả nhiều khu phố để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. UBND TP Buôn Ma Thuột cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện khoanh vùng cách ly khu vực dân cư và thực hiện cách ly xã hội từ 0h ngày 3/8.

Phía Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột giám sát, điều tra các trường hợp trên tại Khu cách ly tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, đồng thời tiến hành phun hóa chất tại các địa điểm hai bệnh nhân đi lại.

Sở Y tế Đắk Lắk cũng thông tin, bệnh nhân H.T.T.V (SN 1979, tạm trú 41 Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột) có lịch trình đi nhiều nơi. Cụ thể, ngày 18/7, chị V đi du lịch từ TP HCM đến TP Đà Nẵng cùng chồng và 2 con trên chuyến bay VN122, sau đó bắt taxi Mai Linh về nhà số 34 Vũ Quỳnh (TP Đà Nẵng). 

Hôm sau, chị V cùng gia đình đến khu du lịch Bà Nà Hill, ở tại khách sạn Mercure Bà Nà, ăn trưa tại nhà hàng đối diện khách sạn sau đó có đi chơi tại mê cung, chiều tối ăn buffet tại khách sạn.

Vào 11h, ngày 20/07, chị V cùng gia đình quay về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh; sau đó lúc 14h00, đi Hội An, lưu trú tại khách sạn A Little Luxurry Hội An (Phan Bội Châu) đi chơi và đi ăn tại phố cổ Hội An sau đó trở về khách sạn. 

Lúc 8h, ngày 21/07, chị V cùng gia đình từ khách sạn A Little Luxurry Hội An đi chơi tại Nam Hội An. Đến 16h, quay về khách sạn, sau đó đi về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh. Lúc 18h cùng ngày, chị V cùng gia đình đi ăn đám cưới của người bà con tại Bàu Càu 1 (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) sau đó về nhA  

11h ngày 22/7, cả gia đình chị V di chuyển bằng xe grab đi đám cưới tại For you palace, sau đó về nhA 

Ngày 23/07: Sáng, gia đình chị V đi ô tô của người thân tại Đà Nẵng để đi đám cưới tại Huế, sau đó đến và ở tại Homestay Huế villA Tại Huế, bệnh nhân cùng gia đình đi uống cà phê và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, tiếp theo đi đến quán cà phê Mắt Biếc và trở về Homestay. Hôm sau, cả nhà quay trở lại Đà Nẵng. 

Ngày 25/07, trước khi ra sân bay, cả gia đình đi ăn sáng tại quán bún gần số nhà 34 Vũ Quỳnh (Phường Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và uống cà phế gần chỗ ăn sáng (không rõ địa chỉ), không đeo khẩu trang, sau đó về nhà để đi ra sân bay bằng xe Grab, đeo khẩu trang từ khi ra sân bay và bay về Buôn Ma Thuột.

Đến 9h, chị V và con về đến TP Buôn Ma Thuột trên chuyến bay VN115, số ghế 20D. Từ sân bay về nhà anh trai tại số 91 Nguyễn Văn Cừ bằng xe ô tô riêng và ăn trưa tại đây khoảng 20 người (không đeo khẩu trang). Khoảng 14h cùng ngày, chị V về nhà mẹ đẻ tại số 41 Hoàng Diệu sau đó lên nhà chị gái tại số 43/15 Ama Khê ăn tiệc và tiếp xúc gần với 94 người. Sau đó, chị V về nghỉ tại Hoàng Diệu. 

Trưa 26/7 chị lên nhà chị gái tại Ama Khê và tiếp xúc gần với thành viên trong gia đình. Chiều chị đi đám ma tại hẻm 75 Y Moan và tiếp xúc gần với chủ nhA 

Từ tối 26-31/7, chị V ở nhà không đi ra ngoài. 

Ngày 1/8, chị V và 5 người cùng nhà được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (bằng kỹ thuật Real time RT-PCR): dương tính với Sars-CoV-2.

Bệnh nhân H. H. A (SN 2006, học sinh lớp 8, đang nghỉ hè), ngụ số 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ (TP Buôn Ma Thuột).  A là cháu của chị V.

Vào 7h, ngày 20/7, cháu A từ TP Buôn Ma Thuột - Đà Nẵng trên chuyến bay VJ710, số ghế 20 (D-E-F). Đến 11h, H.A đi Grap về nhà bà con tại Bàu Cầu 1 (TP Đà Nẵng).

Từ đó đến tối 23/7, cháu A có lịch trình giống chị V ở trên. 

Sáng 24/7, cháu A ở nhà người thân; Lúc 19h, cháu A cùng gia đình (ông bà ngoại, mẹ và em) đón xe Mai Linh BKS 47B-02192 từ chợ Miếu Bông (Hoà Vang - Đà Nẵng) về Đắk Lắk, đeo khẩu trang suốt chuyến đi. 

Đến 6h ngày 25/7, cháu A cùng người thân đến số 101, QL14 (xã Hoà Thuận, TP Buôn Ma Thuột). Đến 7h, A cùng mẹ và em gái di chuyển về nơi ở 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ (TP Buôn Ma Thuột). 

Từ ngày 25-31/07, A ở nhà không đi đâu. 

Ngày 1/8, cháu A cùng 5 người nhà được đưa vào Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên. Hiện, bệnh nhân không sốt, không có biểu hiện các triệu chứng hô hấp (sốt, ho, khó thở). Ngày 2/8, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên trả lời kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2. 

Hiện bệnh nhân không sốt, không có biểu hiện các triệu chứng hô hấp (sốt, ho, khó thở)./.

Đọc thêm