Hai cháu bé đuối nước dưới ao nhà hàng xóm

(PLO) - Chiều tối 28/8, chính quyền xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, một vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu bé 3 tuổi và 4 tuổi tử vong trong ao nước vừa xảy ra trên địa bàn.
Hình minh họa
Hình minh họa

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày hai cháu Kha Thị Hồng N. (3 tuổi) và Quang Thị N.T. (4 tuổi), cùng trú tại bản Yên Hòa, xã Lạng Khê (Con Cuông) rủ nhau sang nhà hàng xóm chơi lúc người lớn đang đi làm.

Tuy nhiên, đến trưa hai gia đình không thấy hai cháu bé đâu nên đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nghi ngờ hai cháu rơi xuống ao nước gần nhà, người nhà liền xuống tìm kiếm thì phát hiện thi thể hai cháu bé.

Nơi xảy ra vụ việc là ao nhỏ, dùng để nuôi ngan vịt nước khá sâu, lại không có bờ rào che chắn, hai cháu bé chơi gần đó không có người lớn nên bị đuối nước.

Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương, sau khi làm các thủ tục đã bàn giao thi thể cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục. Được biết, hoàn cảnh gia đình 2 cháu H.N. và N.T. đều thuộc hộ nghèo của xã, bố, mẹ đều đi làm ăn xa, thời gian qua các cháu sống với ông bà.

Lãnh đạo UBND huyện Con Cuông, xã Lạng Khê cùng các ban, ngành, đoàn thể đã đến viếng, thăm hỏi, động viên gia đình cháu H.N và cháu N.T. sau khi xảy ra sự việc.

Đọc thêm